1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM: Triệt phá tổ chức tội phạm kiểu Năm Cam

Hàng loạt những đối tượng chăn dắt gái, các nhóm móc túi chịu đầu phục dưới trướng của tổ chức tội phạm do cặp vợ chồng Hương - Nhớ cầm đầu.

Nguyễn Nhớ, 42 tuổi, ngụ ở số 88/1 đường Cô Bắc (quận I) đã có 5 tiền sự trộm cắp và 2 tiền án đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

 

Còn Cù Thị Thanh Hằng (Hương) 36 tuổi, vợ của Nhớ cũng không phải tay vừa, đã "thừa kế" sự nghiệp giang hồ của hai chị em "Phụng trà đá", "Nghĩa trà đá" từng một thời làm trùm bảo kê, đâm thuê, chém mướn ở khu ga Sài Gòn (nay là công viên 23-9).

 

Sau khi "Nghĩa trà đá" sa lưới trong chuyên án Năm Cam, hoạt động của cặp vợ chồng Hương - Nhớ tạm lắng xuống. Khi vụ án Năm Cam đã qua, tưởng mọi việc chìm vào quên lãng, chúng bắt đầu ngoi dậy chiếm cứ lại lãnh địa quận I.

 

Với số má giang hồ và uy tín của chị em Phụng, Nghĩa trước đó, Hương - Nhớ tập hợp dưới trướng khá nhiều gương mặt anh chị ở quận 4, quận 2, quận I như "Long què", "Long tứ", "Long trúc", "Hải lùn", "Tuấn con" và tiến hành các hoạt động "trấn áp" ở địa bàn trung tâm, nơi mà khách nước ngoài tập trung nhiều nhất.

 

Không chỉ dùng bọn đàn em giang hồ để tranh giành lãnh địa, trấn áp gái… cặp vợ chồng Hương - Nhớ còn tổ chức một số đối tượng chuyên đi câu móc với khách nước ngoài (thường là khách Nhật Bản) để gạ khách mua dâm.

 

Hàng đêm, Hương có mặt ở khách sạn New World chỉ đạo các nhóm Ba Cao, "Sơn lé", "Thành lùn" cho đàn em tỏa ra đón khách du lịch trên phố, khách nước ngoài đi ăn tối ở nhà hàng để gạ gẫm mãi dâm. Giá bán dâm thông thường từ 50 USD - 100 USD hoặc 10.000 yên (tương đương 1,5 triệu đồng).

 

Các phi vụ thỏa thuận được báo về "tổng đài" của Nguyễn Nhớ và các tên Hưng, Tâm, Tuấn, "Long trúc", "Long tứ", "Tư ròm" sẽ dùng taxi hoặc xe gắn máy đưa khách đến các khách sạn có gái đã chờ sẵn. Sau đó, cũng chính Hương và các tên đàn em thu tiền của khách và chia lại cho gái với tỉ lệ 7/3 (gái 3 và chủ 7).

 

Trường hợp gái mại dâm nào "xé lẻ" tự câu móc với khách đi bán dâm bị chúng phát hiện thì Hương - Nhớ cho đàn em đến đe dọa đánh đập và cưỡng đoạt tiền bán dâm.

 

Cô L. - một gái mại dâm có nhan sắc và biết một ít tiếng Nhật nên thường được số khách Nhật quen giới thiệu cho nhau. Cô kể: Lần đầu vào ngày 4/6/2004, cô đi với khách đến khách sạn V.K. được 10.000 yên, khi nghe đàn em báo tin, Hương đã đến nơi chặn lấy 5.000 yên và buộc ông khách phải trả thêm 300.000 đồng cho cuốc taxi chưa đầy 2km.

 

TPHCM: Triệt phá tổ chức tội phạm kiểu Năm Cam - 1

Các đối tượng trong vụ án.

Lần thứ hai vào ngày 7/6/2004 cũng tương tự như thế, sau khi bị chặn lấy 5.000 yên, trên đường về, tên đàn em "Long què" đã theo xe taxi trấn lột ví tiền của khách và hăm dọa L. khi cô phản đối hành động này.

 

Lần thứ ba vào ngày 11/6/2004, Hương buộc người khách mua dâm phải đi xe taxi của chúng và lấy 30.000 yên tiền taxi (gần 5 triệu đồng) của khách sau khi đe dọa hành hung. Đây là chiếc taxi của vợ chồng Hương - Nhớ mang biển số 52V-8716 đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản theo thủ đoạn trên.

 

Có những đợt vợ chồng Hương - Nhớ câu móc số khách mua dâm trong một đêm lên đến 60 khách, phải nhờ các nhóm ở nơi khác "chi viện" gái mại dâm và bằng kiểu chia tiền bóc lột trắng trợn nói trên, bọn chúng đã bỏ túi riêng vài chục triệu vào những đêm cao điểm, chưa kể tiền trấn lột, móc túi của khách nước ngoài.

 

Qua theo dõi các hoạt động phạm tội của băng nhóm Nguyễn Nhớ, lúc 23 giờ 30 ngày 22/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM đã mai phục bắt quả tang 3 gái mại dâm do tên Nhớ cùng đồng bọn đưa đến khách sạn Tân Thái Bình, số 181 đường Nguyễn Thái Bình, quận I để bán dâm cho 3 người khách Nhật Bản.

 

Sau khi đấu tranh khai thác, Nguyễn Nhớ và các tên đàn em của hắn là Trần Văn Tâm ("Long què") 48 tuổi, Thái Văn Hưng 32 tuổi, Trần Ngọc Tuấn 22 tuổi, chủ khách sạn và nhân viên khách sạn.

 

Ngày 23/5, cơ quan Công an đã tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác, trong đó có "Long trúc" và "Long tứ".

 

Theo Công An Nhân Dân