Quảng Ngãi:

Tăng gấp đôi lượng điện cho đảo Lý Sơn dịp Tết

Từ 30 tháng Chạp (30/1) đến mùng 4 Tết (3/2), hơn 22.000 người dân Lý Sơn được sử dụng điện tăng gấp đôi so với ngày thường, với công suất thiết kế vận hành nguồn điện từ máy phát điện chạy bằng dầu diezen.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Như ngày thường, nhà máy điện Lý Sơn chỉ cung cấp nguồn điện từ 17h00 đến 21h00, do đó làm hạn chế nhu cầu sử dụng điện của người dân dịp Tết. Qua đó, địa phương đã kiến nghị và Công ty điện lực Quảng Ngãi đồng ý tăng công suất chạy dầu diezen để có nguồn điện gấp đôi ngày thường”.
Với hàng nghìn người dân Lý Sơn về quê ăn Tết, nhu cầu dùng điện của đảo cao hơn nhiều ngày thường.
Với hàng nghìn người dân Lý Sơn về quê ăn Tết, nhu cầu dùng điện của đảo cao hơn nhiều ngày thường.

Như vậy, trong 5 ngày Tết Giáp Ngọ, thời gian sử dụng điện tăng từ 6 giờ lên đến 12 giờ mỗi ngày.

Theo thống kê của ngành điện lực, hơn 10 năm qua, nguồn điện cung cấp cho đảo Lý Sơn đạt 1.800 – 2.200 kW, cấp luân phiên cho 2 xã An Hải và An Vĩnh, thời gian 6 giờ/ngày (ngày có và ngày không). Với sự cấp thiết cấp điện cho đảo Lý Sơn, Chính phủ đã phê duyệt dự án “Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm”, dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm 2014.

“Đảo Lý Sơn có nhiều phong cảnh đẹp, di tích lịch sử quốc gia và tỉnh, hành và tỏi Lý Sơn,… Tuy nhiên, do thiếu điện nên cuộc sống người dân khó phát triển đúng tầm vóc tiềm năng sẵn có trên đảo. Địa phương rất trông chờ từng ngày có điện ổn định 24/24h ở Lý Sơn, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế, xã hội ở đảo Lý Sơn phát triển hơn”, ông Nguyên bày tỏ.

Hồng Long