Tạm dừng cấp phép leo núi Phan Si Păng

(Dân trí) - Theo thông báo của Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa), từ ngày 24/1đến hết quý 1/2014 sẽ tạm dừng cấp phép và bán vé cho khách du lịch thăm vườn quốc gia Hoàng Liên và leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng, phục vụ công tác phòng chống cháy rừng mùa hanh khô.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, sau đợt mưa tuyết lịch sử trung tuần tháng 12/2013 tới nay, tất cả diện tích rừng trên địa bàn các huyện vùng cao Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương của tỉnh Lào Cai bị khô héo, tạo ra lớp lá rừng khô, cỏ khô dày trên mặt đất trong rừng và độ ẩm của rừng giảm ở mức thấp nhất, trời giá rét không có mưa. Do đó nguy cơ cháy rừng, nhất là rừng tự nhiên trong vườn quốc gia Hoàng Liên, là rất cao.
 
Leo núi Hoàng Liên, chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng được nhiều du khách lựa chọn khi thăm Sa Pa.

Leo núi Hoàng Liên, chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng được nhiều du khách lựa chọn khi thăm Sa Pa.

 

Do đó thạc sỹ Ma Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, Phó trưởng ban thường trực bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lào Cai đã yêu cầu lãnh đạo vườn quốc gia Hoàng Liên tạm thời đóng cửa rừng Hoàng Liên từ nay đến hết quý 1/2014; sẽ tiếp tục cấp phép trở lại khi mùa mưa 2014 xuất hiện.

 

Hiện nay vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đang phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sa Pa và ngành kiểm lâm tỉnh Lào Cai, Lai Châu tổ chức các chốt bảo vệ rừng, có các phương án dập cháy rừng ngay từ khi mới phát hiện, không để lan rộng.

 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan ngăn chặn việc người dân khai thác trái phép một số cây rừng đặc hữu của vườn quốc gia Hoàng Liên như Vân Sam (tùng lùn sinh sống trên độ cao từ 2.400 mét trở lên) làm cây cảnh bán kiếm lời phi pháp.

 

Phạm Ngọc Triển