1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Sa Pa lại xuất hiện băng tuyết

(Dân trí) - Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, xác nhận băng tuyết đã xuất hiện trên đèo Ô Quý Hồ vào trưa ngày 13/1.

Theo ông Hải, nguồn tin cộng tác viên của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai từ khu vực Ô Quý Hồ (thị trấn Sa Pa) báo về cho biết, tại khu vực đèo Ô Quý Hồ nằm trên quốc lộ 4 D nối thị trấn Sa Pa với huyện Tam Đường (Lai Châu), nằm trên đỉnh dãy núi Hoàng Liên cao 2.070 mét so với mặt nước biển, vào khoảng 10 giờ ngày 13/1, nhiệt độ đã giảm xuống còn 1,7 độ C. Sau đó bất ngờ xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cỏ (ngành khí tượng gọi là mưa đông kết). Tới đầu giờ chiều, khi có nắng to bừng lên, băng tuyết mới tan hết.
 
Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ xuất hiện đầu tháng 1/2011. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)


Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ xuất hiện đầu tháng 1/2011. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ xuất hiện đầu tháng 1/2011. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

 

Theo nguồn tin từ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đầu giờ chiều 13/1, tại khu vực núi cao hơn 2.200 mét ở Séo Mý Tỷ, cách thị trấn Sa Pa hơn 10 km, do không khí lạnh giảm đột ngột nên cũng đã xuất hiện băng tuyết...

 

Dự báo sẽ còn xuất hiện sương muối và băng tuyết tại các khu vực núi cao Sa Pa, Ý Tý, Pha Long, Lùng Phình... thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai. Vì thế công việc phòng chống rét cho người và vật nuôi cần được quan tâm. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lào Cai, các trường theo dõi dự báo thời tiết trong ngày, xin phép cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giá rét xuất hiện.

 

Thạc sỹ Ma Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, cho biết số lượng trâu bò chết trong dịp đầu đông này thấp so với các năm trước do công tác phòng chống rét được các cấp, các ngành trong tỉnh và bà con nông dân chú ý hơn. Tuy nhiên vẫn không nên chủ quan, nhất là vùng cao thường xuyên xuất hiện rét hại.

 

Phạm Ngọc Triển