Hà Tĩnh:
Rực niềm vui Hội rước sắc phong Vua Hàm Nghi
(Dân trí) - Lễ hội rước sắc phong Vua Hàm Nghi là một nét văn hoá tâm linh tiêu biểu có một không hai ở miền Trung trong những ngày đầu năm.
Cứ hai năm một lần, đến ngày 07 tháng giêng âm lịch, hàng ngàn người dân ở Hương Khê, Hà Tĩnh lại kéo nhau về xã Phú Gia - nơi Vua Hàm Nghi một thời hạ Chiếu Cần vương tại Thành Sơn Phòng đắp luỹ, xây thành, chiêu binh, tuyển tướng bảo vệ dinh luỹ; đánh chặn giặc từ Tuyên Hoá Quảng Bình ra và trấn an Quân đội, phòng đánh giặc từ Bắc ải tấn vào.
Ẩn tích còn để lại nơi này gồm đầy đủ các báu vật như: các thanh bảo kiếm, áo Hoàng bào của Vua, voi vàng, nghê vàng, lục lạc bằng đồng đen và các đạo sắc bằng giấy bản còn nguyên vẹn. Thành Sơn Phòng Hàm Nghi tại xã Phú Gia đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử Quốc Gia.
Những báu vật Vua Hàm Nghi được người dân Phú Gia lưu giữ
Cứ đến ngày 07 tháng giêng các báu vật của Vua Hàm Nghi đều được rước tới nhà Cố đạo mới để lưu giữ, bảo quản. Người giữ báu vật của nhà Vua được xét tuyển trên nhiều mặt từ đạo đức, năng lực thờ phụng, kiến thức Văn hoá Dân tộc, khi xin keo trước Bàn thờ Vua phải được quẻ. Kèm theo nghi lễ trên người dân Phú Gia còn tổ chức nhiều trò chơi độc đáo, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội rước sắc phong Vua Hàm Nghi của người dân xã Phù Gia:
Dòng người tham gia lễ hội
Có cả những cụ bà đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy
Đền Trầm Lâm thờ vua Hàm Nghi - nơi khởi điểm Lễ hội rước sắc phong về Đạo chủ mới
Cố đạo mới Trần Văn Nhung cùng đông đảo bà con tiến vào Đền Trầm Lâm
Thắp hương cung kính Vua hàm Nghi trước khi thực hiện rước các báu vật về lưu giữ tại gia đình
"Đoàn hộ giá" báu vật Vua Hàm Nghi về gia đình cố đạo Trần Văn Nhung
Các báu vật Vua hàm Nghi sẽ được gia đình cố đạo Trần Văn Nhung lưu giữ trong vòng một năm, rồi sẽ được chuyển cho một cố đạo mới vào mùa lễ hội sang năm
Nhiều trò chơi được tổ chức tô sắc thêm cho lễ hội
Minh Chiến - Văn Dũng