1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Rộn ràng không khí tết ở làng hoa Sa Đéc

(Dân trí) - Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, nông dân trồng hoa ở Sa Đéc tung ra thị trường nhiều giống hoa mới, được thương lái đặt hàng từ cuối tháng 10 như: anh thảo, dạ yến thảo, thu hải đường, quỳnh hoa đăng, cát tường, hướng dương hình tháp…

Rộn ràng không khí tết ở làng hoa Sa Đéc - 1
Gói hoa chuẩn bị cho những chuyến đi xa.
 
Mỗi năm Sa Đéc cung cấp cho thị trường khoảng 12 triệu giỏ hoa các loại, riêng tết 2010 này làng hoa Sa Đéc sẽ cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 6 triệu giỏ hoa. Trong đó chủ lực vẫn là các loại hoa truyền thống như: cúc, hồng, vạn thọ, thược dược, hướng dương và kiểng, bon sai các loại.

Cụ thể, cúc mâm xôi có giá khoảng 60.000 đồng/cặp, tăng hơn năm ngoái từ 10.000 - 15.000 đồng; cúc Tiger; cúc Đài  Loan có giá từ 30 - 35.000 đồng/cặp, tăng khoảng 10.000 đồng.
 
Tăng nhiều nhất là hoa hồng có giá từ 12 - 15.000 đồng/giỏ tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Hoa cát tường được ưa chuộng nhất với giá bán 30.000 đồng/giỏ, trừ chi phí nông dân còn lãi trên 20.000 đồng, cao hơn 3 - 4 lần so với các loại hoa khác.
 
Rộn ràng không khí tết ở làng hoa Sa Đéc - 2
Khách hàng đến tận vườn chọn hoa.
 
Do các giống mới này cho hoa đẹp có màu sắc rực rỡ nên được thương lái đến tận vườn tìm mua với giá rất cao nhưng lượng cung vẫn không đủ cầu.
 
Chú năm Sơn, người có nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa cho biết: “Năm nay thời tiết bất thường, bị ảnh hưởng của 2 trận mưa đầu tháng Chạp nên nhiều hoa kiểng không phát triển tốt.
 
Cụ thể, nhiều nhất là cúc mâm xôi màu hoa không tươi, hoa vạn thọ trổ sớm hơn dự định. Vì vậy giá cả sẽ cao hơn các loại hoa khác do lượng hoa cung cấp cho thị trường ít hơn năm ngoái”.
 
Biên Soạn - Phúc Thuân