1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rét dưới 10 độ C, người dân vùng biên giới đốt lửa sưởi ấm

Hạnh Linh

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiệt độ tại huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xuống mức dưới 10 độ C. Rét đậm, nhiều nơi có mưa phùn, nhiều người dân huyện vùng biên phải đốt lửa sưởi ấm.

Những ngày này, nhiều bản làng đồng bào Mông nơi huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa như "ngủ vùi" trong màn sương và mưa phùn. Đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa phổ biến 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân nơi vùng rẻo cao này dường như chậm hơn khi thời tiết chuyển lạnh. 

Rét dưới 10 độ C, người dân vùng biên giới đốt lửa sưởi ấm - 1

Bà Hà Thị Liên, 59 tuổi, khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát cùng 3 cháu ngoại đốt lửa sưởi ấm giữa sân nhà (Ảnh: Hạnh Linh).

Do nhiệt độ giảm đột ngột, bà Hà Thị Liên, 59 tuổi, khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát phải đốt đống lửa giữa sân nhà để 3 cháu ngoại sưởi ấm. Rét buốt, bà Liên cũng đã xin nhà trường cho 2 cháu được nghỉ học.

Rét dưới 10 độ C, người dân vùng biên giới đốt lửa sưởi ấm - 2

Nhiệt độ giảm sâu đột ngột, bà con ở bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát phải để bò ở nhà, đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhiều gia đình ở bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát phải giữ bò ở nhà, đốt lửa sưởi ấm.  

Để chống rét cho đàn gia súc, người dân địa phương quây bạt xung quanh chuồng trại. Vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm rét đậm, còn xuất hiện sương muối nên hầu như đàn bò không thể đi kiếm ăn. Vì vậy, bà con chủ động chuẩn bị thức ăn cho đàn vật nuôi.

Rét dưới 10 độ C, người dân vùng biên giới đốt lửa sưởi ấm - 3

Những đống lửa được đốt lên, hy vọng xua đi cái lạnh "cắt da, cắt thịt" ở vùng biên giới Mường Lát (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực "cổng trời", thuộc xã Trung Lý có độ cao hơn 700m so với mực nước biển nên thường lạnh hơn ở những nơi khác 2-3 độ C. 

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Lát, cho biết, những ngày này, nhiệt độ tại Mường Lát luôn ở mức 9-11 độ C, trời lạnh và buốt giá.

Ông Thắng khuyến cáo, bà con đốt lửa sưởi ấm cần cẩn trọng, tránh để xảy ra cháy nổ, ngạt khói. Đối với đàn trâu, bò, bà con nên để ở nhà, đốt lửa, lấy chăn đắp, "mặc áo", chuẩn bị thức ăn tinh cho đàn gia súc. Trường hợp đi chăn thả  trâu bò thì nên đi muộn, về sớm, chuồng trại cần được che chắn, chống gió lùa.

Trước đó, ngày 23/1, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh này tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đặc biệt là đàn gia súc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đồng thời, các ngành, địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai trên địa bàn để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.