1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Phục dựng lễ hội cầu an của người Rơ Ngao

(Dân trí) - Sau 40 năm “thất truyền”, trong 2 ngày 21 - 22/11, tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch Kon Tum phối hợp với UBND xã Hơ Moong đã tổ chức Lễ hội Puh Hơ Drih (cầu an) của dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao).

Lễ hội bắt đầu với các phần lễ cúng tế, hiến tế với các con vật hiến sinh như: gà, heo, bò. Sau đó, tất cả dân làng cùng đánh cồng chiêng, trình diễn trang phục cổ truyền rồi liên hoan ẩm thực…

Ông A Thuk (52 tuổi) nghệ nhân cồng chiêng làng Đăk Wơt, xã Hơ Moong (vừa là trưởng đoàn nghệ nhân của Kon Tum 02 lần tham dự tại Lễ hội Smithsonian Hoa Kỳ - 2007 và Bucheon Hàn Quốc-2008) cho biết: “Lễ hội Puh Hơ Drih mình được xem từ lâu lắm rồi. Hồi đó, mình mới 12 tuổi. Hôm nay mình thật là vui mừng vì được tham gia vào lễ hội”.

Lễ hội Puh Hơ Drih diễn ra thường sau khi mùa màng thu hoạch xong, chủ làng tổ chức cho bà con sửa sang máng nước, sửa nhà rông sau đó tổ chức lễ hội. Theo quan niệm của người Rơ Ngao, lễ hội nhằm cầu cho dân làng ấm no, không có chiến tranh, dịch bệnh, xua đuổi tà ma và các thế lực xấu...

Đây là một loại hình lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Ba Na mang tính cộng đồng làng, được phục dựng sau 40 năm bị “thất truyền”.

Đại Hòa