Nghệ An:

“Phớt lờ” lệnh cấm, xe công đi hội đền Quả Sơn

(Dân trí) - Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện về việc cấm sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa, tại lễ hội đền Quả Sơn không khó để bắt gặp các xe biển xanh không gắn kèm biển "xe đại biểu".

Xe biển xanh tại lễ hội đền Quả Sơn 

Xe biển xanh tại lễ hội đền Quả Sơn 

Xe biển xanh gắn biển xe đại biểu
Xe biển xanh gắn biển "xe đại biểu"

Sáng ngày 19/2, (tức ngày 20 tháng Giêng), lễ hội đền Quả Sơn năm 2013 tại huyện Đô lương (Nghệ An) đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội lớn nhất của huyện Đô Lương nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang hoàng tử con trai thứ 8 của Vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ), người có công khai dân, lập ấp, đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, chăm lo phát triển kinh tế giúp cho vùng đất Hoan Châu phồn thịnh.

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách thập phương đến tham dự lễ hội đền Quả Sơn để cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn sung túc. Con đường dẫn về khu vực đền Quả Sơn và chùa Bà Bụt ken đặc người. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài số những xe biển xanh có gắn các tấm biển “ban tổ chức”, “đại biểu” trước xe do ban tổ chức lễ hội đền Quả Sơn quy định còn xuất hiện khá nhiều xe biển xanh đi lễ hội trong giờ hành chính.

Xe biển xanh gắn biển xe đại biểu
Sau gần 20 phút "tạm lánh" vào nhà dân, chiếc xe biển xanh quay lại chở nhóm người đi lễ đền Quả Sơn

Lúc 10h30 phút sáng 19/2, chiếc xe biển xanh mang BKS 37A.004.03 xuất hiện cách đền Quả Sơn khoảng 100 mét thì đỗ bên đường. Trên xe có 7 người xuống xe, đi bộ vào mua hương để hành lễ. Riêng tài xế tiếp tục đánh xe đi hơn 200 mét nữa rồi “tạm lánh” vào nhà dân. Khoảng 20 phút sau, nhóm người hành lễ trong đền xong quay trở ra đứng đợi lái xe quay trở lại đón về. Cùng thời điểm, chiếc xe Toyota biển xanh mang BKS 37M.000.89 (trên xe có hơn 10 người) cũng xuất hiện tại lễ hội đền Quả Sơn, sau đó chiếc xe ghé qua nhà hàng ăn uống trên đường về.

Xe biển xanh gắn biển xe đại biểu

Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện cấm sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa (trừ những trường hợp được phân công) nhưng các xe công vẫn ùn ùn đi lễ


Trước đó, ngày 12/2, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Trong đó, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan đơn vị sử dụng hành chính và xe công đi lễ hội, đền, chùa; trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: “Trước khi diễn ra lễ hội đền Quả Sơn, chúng tôi đã gửi giấy mời cho các đại biểu đến dự lễ trong đó có gửi kèm “giấy đại biểu” để gắn vào xe. Ngoài những xe được Ban tổ chức gắn biển xe “ban tổ chức” và “xe đại biểu” thì những xe biển xanh xuất hiện tại lễ hội chúng tôi không nắm hết được”.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy