Quảng Ninh:

Nườm nượp người hành hương về Yên Tử trước giờ khai hội

(Dân trí) - Ban tổ chức Hội xuân Yên Tử (Uông Bí - Quảng Ninh) vừa cho biết, dù sáng nay (9/2), tức ngày 10 tháng Giêng, mới chính thức khai hội, nhưng từ những ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ, non thiêng Yên Tử đã chào đón gần 30 vạn lượt khách hành hương.

Ông Nguyễn Trung Hải - Trưởng Ban quản lý khu quần thể di tích Danh thắng Yên Tử - cho biết, ước tính sơ bộ từ ngày mồng 1 tết đến hết ngày mồng 9 tháng Giêng, BTC Hội xuân Yên Tử 2014 đã tiếp đón gần 30 vạn lượt khách hành hương về trẩy hội.

Trong đó, ngày cao điểm nhất là mồng 5 tết, Yên Tử đã tiếp đón gần 7 vạn lượt khách. Đặc biệt, tính đến hết ngày mồng 9 tết, trước giờ khai hội xuân Yên Tử khoảng 10 giờ đồng hồ, Yên Tử đã tiếp đón trên 5 vạn lượt du khách từ khắp mọi miền tổ quốc và hàng ngàn bà con phật tử về tham dự trẩy hội xuân Yên Tử 2014.

Theo lời ông Hải, năm 2013 vừa qua, Khu quần thể Danh thắng Yên Tử đã diễn ra nhiều sự kiến lớn như: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng về xếp hạng Yên Tử là Di tích Quốc gia đặc biệt; vào dịp cuối năm 1013, ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm 705 năm đức Vua phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và khánh thành tượng Phật hoàng trên đình Non thiêng nặng 138 tấn đồng.

Nườm nượp người hành hương về Yên Tử trước giờ khai hội
 Đường lên xuống chùa Hoa Yên tại non thiêng Yên Tử luôn tấp nập khách hành hương trước ngày khai hội.

Đáng chú ý, vừa qua UBND tỉnh Quảng Ninh và cơ quan liên quan địa phương đã tiến hành lập hồ sơ khoa học trình lên UNESCO để được công nhận Yên Tử là Di sản Thế giới

Lễ khai Hội sẽ được chính thức diễn ra từ 8h sáng ngày 10 tháng Giêng với chuỗi các hoạt động: Đoàn rước của Chư tôn đức, tăng ni phật tử thuộc BTS thành hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; các chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hoá dân gian; lễ gióng trống khai hội; lễ cầu Quốc thái dân an; lễ đóng Ấn thiêng Yên Tử và công bố kỷ lục Tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông…

Nói về nét mới của Hội xuân Yên Tử 2014, ông Hải cho hay: “Bắt đầu từ năm nay, BTC Hội xuân sẽ kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà tổ chức thêm những hoạt động văn hoá tâm linh vào ban đêm, phục vụ quần chúng nhân dân, bà con phật tử cũng như du khách hành hương về tham dự trẩy hội. Cùng đó, tình hình an ninh trật tự cũng được chuẩn bị chu đáo và hệ thống cáp treo 2 tuyến lên đỉnh chùa Đồng sẽ phục vụ du khách 24/24h”.

Về công tác chuẩn bị tiếp đón du khách trong ngày khai hội, ông Hải cho biết thêm, thường các năm trước, do lượng du khách đổ về tham dự lễ hội quá đông đã gây nên tình trạng ùn ứ cụ bộ, khiến nhiều phụ nữ, người già và trẻ em vất vả khi tham dự lễ hội.

Nườm nượp người hành hương về Yên Tử trước giờ khai hội
 Tượng Phật Hoàng Trân Nhân Tông tại Khu An Kỳ Sinh nặng 138 tấn đồng vừa được khánh thành vào ngày 03/12/2013

Năm nay, BTC đã chú tâm hơn trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ gồm: Công an thành phố, lực lượng bảo vệ tại địa phương, lựcn lượng quân đội và một số cơ quan đoàn thể liên quan ra quân phục vụ nhu cầu đi lại, tham dự lễ hội của khách hành hương.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, nhiều bãi gửi xe phụ mới đã được quy hoạch theo cách phân bố trên toàn tuyến, phân loại xe máy, xe gửi trong ngày hoặc qua đêm theo từng khu vực khác nhau để đảm bảo nhu cầu đi lại thông suốt

Về việc giảm thiểu các hành vi “chướng tai gai mắt” thường thấy ở các lễ hội khác, ông Hải cho rằng: “ Năm nay chúng tôi quyết liệt thực hiện nghiêm chỉ đạo không cho đổi tiền lẻ hưởng hoa hồng của du khách; hướng dẫn nhân dân không để tiền giọt dầu vương vãi; không ‘nhồi nhét’ tiền, không cài cắm lên các vị trí ban thờ, tượng thờ sai quy định gây phản cảm đối với du khách hành hương”

Ông Hải khẳng định, từ nhiều năm nay, Khu quần thể Yên Tử không có hiện tượng ăn xin, ăn mày; các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan như: cầu đồng, xóc thẻ; nạn chèn ép, chèo kéo, chặt chém du khách hành hương cũng sẽ bị BTC và đơn vị chức năng xử lý nghiêm khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Quốc Cường