Nữ tử tù mang thai, 4 cán bộ quản giáo bị tạm đình chỉ

(Dân trí) - Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác 4 cán bộ quản giáo thuộc trại tạm giam ở tỉnh Quảng Ninh vì đã thiếu trách nhiệm, để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai trong thời gian bị giam giữ tại đây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay 16/2, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện CA tỉnh đang điều tra vụ việc.

"Bốn cán bộ quản giáo bị tạm đình chỉ công tác từ trong Tết nguyên đán", nguồn tin xác nhận.

Bị án Nguyễn Thị Huệ bị bắt từ tháng 4/2012 vì mua bán trái phép chất ma túy và bị kết án tử hình sau 2 phiên toà xét xử.

Vụ việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ được cơ quan chức năng phát hiện khi Huệ đã mang thai hơn 25 tuần. Thời gian Huệ dự sinh là vào cuối tháng 4/2016.

Theo nguồn tin từ CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể và sẽ thông tin đến cơ quan báo chí sau.

Tuấn Hợp