Bình Thuận:

Nhóm chuyên gia leo núi đưa thi thể phượt thủ ra khỏi thác bảy tầng

(Dân trí) - Sau 10 ngày gặp nạn, thi thể phượt thủ Thi An Kiệt (24 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đã được các chuyên gia leo núi đến từ Đà Lạt và TPHCM đưa ra khỏi thác Lao Phào, thuộc xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Tối ngày 23/5, ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng địa phương và các nhóm phượt thủ hỗ trợ tìm kiếm đã đưa được thi thể nam phượt thủ Thi An Kiện lên khỏi thác Lao Phào.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (ảnh: CTV)
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (ảnh: CTV)

Gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng không tổ chức khám nghiệm tử thi. Cùng với sự hỗ trợ của bạn bè phượt, gia đình nạn nhân đã chuyển thi thể của Thi An Kiệt về TPHCM an táng.

Trước đó, ngày 11/5, một nhóm đi du lịch bụi gồm 7 người tổ chức đi chinh phục cung đường rừng Tà Năng – Phan Dũng (nằm giữa 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận).

Sau hơn một ngày đi bộ trên cung đường này, anh Kiệt đi trước và đã bị lạc. Nhóm bạn anh nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy nên đã quay trở ra nhờ chính quyền địa phương và người dân bản địa hỗ trợ.

Chiều 20/5, nhóm tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên mặt nước ở tầng thứ tư của thác bảy tầng Lao Phào. Do địa hình hiểm trở, ghềnh đá cao, việc đưa thi thể lên gặp nhiều khó khăn.

Theo một chuyên gia leo núi tham gia đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh Thi An Kiệt rơi xuống tầng thứ 4 của thác Lao Phào.

Các chuyên gia leo núi đã phải huy động tối đa trang thiết bị chuyên dụng để cố định thi thể nạn nhân, kéo lên khỏi 3 tầng thác nước, mỗi tầng có chiều cao từ 40-80m, địa hình gần như dựng đứng.

Minh Anh