1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nhiều quan chức Vĩnh Phúc "ăn đất" giãn dân

Tại khu đất giãn dân Tháp Miếu 3 và lò gạch Hợp Tiến của UBND thị trấn Phúc Yên cũ, trong 148 lô đất được xét bán có đến 33 lô đất là của các quan chức, cán bộ đã có nhà cửa.

Tháng 11/2003, Hội đồng xét giãn dân thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh (nay là thị xã Phúc Yên) ra thông báo chốt danh sách 94 hộ dân đủ tiêu chuẩn được bán đất tại khu ao Tháp Miếu 3 và khu lò gạch Hợp Tiến. Số còn lại là 54 lô đất, hội đồng không xét nữa mà bàn giao lại cho UBND thị trấn.

Theo sổ nghị quyết của UBND thị trấn Phúc Yên, ông Phùng Văn Tuất, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phúc Yên (hiện ông Tuất đang giữ chức phó bí thư thường trực Thị ủy Phúc Yên), đã chỉ đạo dành15 lô đất để bán cho cán bộ đang công tác ở thị trấn, 15 lô đất nữa bán… cho quan hệ ngoại giao với lãnh đạo huyện và một số lô đất dành cho các đơn vị khác.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của bí thư Tuất, một loạt các quan chức của huyện và cán bộ thị trấn được bán đất với giá bèo 60-70 triệu đồng/lô đất rộng khoảng 90-100 m2. Nhiều lô đất mà sau này cơ quan chức năng phát hiện đã được sang tay với giá trên 200 triệu đồng/lô.

Đặc biệt, trong hai lần xét duyệt bán đất, ông bí thư Tuất đã không quên “tự thưởng” cho mình... hai lô đất nhưng đứng tên người khác là Lê Thị Thúy Điệp (Văn phòng Huyện ủy Mê Linh) và ông Nguyễn Huy Huyền (nguyên Chủ tịch công đoàn ngành GD&ĐT huyện Mê Linh), cả hai người này đều không đủ tiêu chuẩn cấp đất.

Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Yên Nguyễn Quốc Định cũng được một lô đất đứng tên ông Nguyễn Trọng Khánh. Cả hai ông bí thư, chủ tịch này có đất mà không phải trả... một xu nào. Những lô đất mà hai ông nhờ người đứng tên đã được doanh nghiệp trả tiền hộ.

Theo Tuổi Trẻ