1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Nhà xe không tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, Giám đốc các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát đều cho biết chưa có nhà xe nào đề nghị tăng giá vé. Trong khi đó dự kiến vào những ngày cao điểm Tết, lượng khách sẽ tăng gấp 3 lần ngày thường.

Tăng hàng trăm lượt xe phục vụ hành khách

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài tám ngày, do vậy nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao gấp 3 lần so với ngày thường. Sinh viên được nghỉ trước và sau Tết một tuần, còn người lao động tự do thường sẽ nghỉ sớm hơn để về quê nên lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh đông nhất từ ngày 21/1 (ngày 21/12 Âm lịch) đến ngày 2/2/2011 (ngày 30 Tết). Ông Tiến dự kiến, bến xe Mỹ Đình sẽ đặc biệt đông từ ngày 27 đến 29/12 Âm lịch, khi cán bộ công nhân viên chức nghỉ Tết.

Nhà xe không tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán - 1
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường từ 120 đến 150 lượt xe/ngày

Vào ngày thường bến xe Mỹ Đình có khoảng 900 đến 1.050 lượt xe/ngày, phục vụ khoảng 12.000 đến 15.000 người/ngày, nhưng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán sắp tới lượng khách sẽ tăng hơn 40.000 người/ngày. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường từ 120 đến 150 lượt xe/ngày.

Ngoài ra, để chủ động giải tỏa và đề phòng khách về quá đông trong những ngày cao điểm, bến xe Mỹ Đình sẽ phối hợp với một số đơn vị vận tải bố trí xe dự phòng đễ hỗ trợ khi cần thiết. Lượng khách sẽ tăng cao trên một số tuyến tại bến xe Mỹ Đình có cự ly dưới 300km và thường tập trung vào các tuyến Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh…

Giám đốc bến xe Gia Lâm Nguyễn Như Trúc thì cho biết, ngày thường bến xe có khoảng 5.000 khách/ngày, với hơn 500 xe phục vụ nhưng vào dịp Tết Nguyên đán dự kiến lượng khách sẽ tăng từ 1,5 đến 2 lần (khoảng từ 8.500 đến 10.000 người/ngày) do vậy, bến xe sẽ tăng cường thêm 50 xe/ngày. Lượng xe này tập trung chủ yếu ở các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Tất Thành Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, vào ngày thường lượng khách đổ về bến đạt khoảng 10.000 người/ngày với 800 lượt xe/ngày phục vụ hành khách. Những ngày cao điểm dịp Tết Âm lịch sắp tới lượng khách về bến sẽ dao động từ 20.000 đến 30.000 người/ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách bến xe Giáp Bát sẽ tăng thêm gần 200 lượt xe/ngày (từ 800 lên đến 1000 xe/ngày), tương đương 120% so với ngày thường.

Theo ông Thành trước Tết hành khách chủ yếu tập trung vào các tuyến như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Sau Tết tập trung vào các tuyến đường dài như TPHCM, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum...

Trước Tết không tăng giá vé

Giám đốc 3 bến xe có lượng khách trung chuyển lớn nhất Hà Nội cho biết, đến thời điểm này chưa có đơn vị nào đề nghị tăng giá vé xe trước Tết Nguyên đán.

Nhà xe không tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán - 2
Chưa có nhà xe nào đề nghị tăng giá vé những ngày trước Tết Nguyên đán

Giám đốc bến xe Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Tiến cho hay, bến xe sẽ bán đủ và đúng giá cho khách đi xe. Đồng thời bến xe cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải cam kết không bỏ chuyến và đảm bảo đủ số chuyến đã đăng ký tăng cường.

Theo ông Tiến, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nên đề nghị tăng giá vé vào thời điểm này khó có thể xảy ra. “Việc tăng giá vé là do doanh nghiệp tự quyết, nhưng trước khi tăng giá các đơn vị vận tải thường phải báo trước 1 tuần để bến xe niêm yết giá công khai”, ông Tiến nói và cho biết thêm, bến xe Mỹ Đình sẽ không để tình trạng ùn tắc cục bộ xả ra và cố gắng giải tỏa hết khách đi trong ngày.

Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, không bị thu giá vé quá quy định, Giám đốc bến xe Giai Lâm Nguyễn Như Trúc cho biết, bến xe Gia Lâm đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu cam kết cung cấp đủ vé cho bến xe và phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe, không được thu cao hơn giá vé đã đăng ký. Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải phải đảm bảo xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong ngày cao điểm, không để ùn khách quá lâu, hoặc qua ngày trong sân bến.

Còn Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho hay, bến xe này mới chỉ có một số đơn vị vận tải đường dài tuyến Giáp Bát đi Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk đề nghị sau Tết Nguyên đán được tăng giá vé lên hơn 60%. “Tất cả đề nghị tăng giá vé đều diễn ra sau Tết Nguyên đán (từ ngày 2 đến 20/1 âm lịch). Bến xe chưa nhận được đề nghị tăng giá vé trước Tết của công ty nào”, ông Thành cho biết.

Quang Phong