1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nam Bộ có thể đón Tết trong nắng vàng

(Dân trí) - Những ngày qua, hoạt động chuẩn bị Tết của người dân một số tỉnh tỉnh Đồng Nai, TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau… bị ảnh hưởng vì trời mưa. Tuy nhiên, dự báo 3 ngày Tết, Nam bộ khả năng đón năm mới trong ánh nắng vàng.

Ông Đặng Văn Dũng, Trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: “Trong buổi chiều vài ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khuếch tán xuống phía Nam nên Nam Bộ và TPHCM nói riêng đã có mưa nhưng chủ yếu là mưa nhỏ (lượng mưa <5mm). Hiện không khí lạnh đang suy yếu nên khu vực Nam Bộ ngày nắng, không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ vài nơi vào chiều tối”.

 

Đến khoảng ngày 28-29/1, có một đợt không khí lạnh khá mạnh tăng cường xuống phía Nam, vì vậy gió trên các vùng biển phía Nam lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

 

Nam Bộ có thể đón Tết trong nắng vàng - 1

Dự báo thời tiết đẹp, người dân Nam bộ đón năm mới trong ánh nắng xuân vàng

 

Cũng theo ông Dũng, với tình hình thời tiết này, “khả năng 3 ngày Tết chúng ta sẽ đón mừng năm mới trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân phương Nam”. Dự báo trời khá mát mẻ, nắng không gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ khoảng 20-22o C, cao nhất khoảng 31-33o C; miền Tây thấp nhất khoảng 22-24o C, cao nhất khoảng 30-32o C. Còn tại TPHCM nhiệt độ thấp nhất khoảng 20,5-21,5o C, cao nhất 31-32o C.

 

Riêng tại TPHCM, người dân ở khu vực trũng thấp, gần sông lo lắng bị ảnh hưởng của triều cường lên đầu tháng. Nhưng ông Dũng cũng nhận định rằng đợt triều cường đầu tháng 2/2011 sắp tới ở mức trung bình xấp xỉ trên mức báo động I. Dự báo mức nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) khoảng 1,30 – 1,35m xuất hiện vào lúc 5- 6 giờ và 17-18 giờ ngày mùng 2 và 3 Tết Tân Mão.

 

Như vậy, dù đỉnh triều không quá cao nhưng người dân các khu vực trũng thấp cũng phải gia cố đề phòng nước ngập, để đón những ngày Tết trọn vẹn hơn.
 
Lê Phương