Năm 2023 tốc độ tăng trưởng GRDP của Hưng Yên đạt 10,05%

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên ước đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05%; thu ngân sách nhà nước vượt 44% so với dự toán.

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 26 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX tổ chức hôm nay (30/11), năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, tiếp tục đà phục hồi nhanh, vững chắc.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023 đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2023 tốc độ tăng trưởng GRDP của Hưng Yên đạt 10,05% - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của địa phương về cơ chế để tổng hợp, báo cáo Chính phủ giải quyết (Ảnh: TXVVN).

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05% (tổng sản phẩm địa bàn); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; năng suất lao động tăng 8,46% (đạt trên 212 triệu đồng/lao động); thu ngân sách nhà nước vượt 44% so với dự toán, trong đó thu từ sản xuất, kinh doanh tăng mạnh.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 24,7% so với năm 2022, nhất là thu hút đầu tư FDI đạt mức lớn nhất từ trước tới nay nhờ cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có bước tiến vượt bậc; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình, dự án quy mô lớn, mang tính động lực cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực an sinh xã hội bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần người dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn dưới 0,9%; ô nhiễm môi trường từng bước được xử lý; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Năm 2023 tốc độ tăng trưởng GRDP của Hưng Yên đạt 10,05% - 2

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa (giữa) và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: CTTĐTHY).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bên cạnh biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong năm 2024, gồm: Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, nhất là các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm mang tính kết nối, có sức lan tỏa rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch;

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tháo gỡ các nút thắt, khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư; phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực…

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn.