"Mừng nhất là chi 120.000 tỷ hỗ trợ 67 triệu người mà không có tiêu cực"

Hoài Thu

(Dân trí) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hơn 120.000 tỷ đồng lo cho an sinh, giúp 67 triệu lượt người được hưởng chính sách được thực hiện trong thời gian "chưa bao giờ ngắn như thế".

Những niềm vui và trăn trở về nhiều vấn đề nóng được Thủ tướng Phạm Minh Chính trải lòng trong cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cộng đồng người Việt tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Cuộc gặp diễn ra lúc tại thành phố Dubai lúc 20h30 tối 1/12 theo giờ địa phương, sau chuỗi lịch trình dày đặc của người đứng đầu Chính phủ tại Hội nghị COP28.

Ngày càng nhiều lao động người Việt có tay nghề cao ở UAE

Tại cuộc gặp, Thủ tướng ân cần hỏi thăm bà con kiều bào về tình hình cuộc sống và công việc. Ông chia sẻ rất xúc động khi thấy bà con kiều bào phải đợi vào buổi tối, song Đại sứ Việt Nam tại UAE nói rằng tất cả bà con đều vui mừng chờ được gặp Thủ tướng.

Mừng nhất là chi 120.000 tỷ hỗ trợ 67 triệu người mà không có tiêu cực - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết hiện có gần 5.000 người Việt đang làm ăn, sinh sống tại UAE và đông nhất là ở Dubai. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều lao động tay nghề cao làm việc trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, và ngày càng có nhiều nhà hàng của người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam tại UAE.

Anh Huỳnh Bảo Khương, Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt tại UAE nêu một số kiến nghị về pháp lý và mong được hỗ trợ tháo gỡ.

Ví dụ chuyện giao dịch bất động sản, chuyển nhượng rất tốn thời gian, có trường hợp bị đánh thuế hai lần. Vì vậy bà con mong cải cách thủ tục hành chính để giải quyết câu chuyện này. Bên cạnh đó là một số vấn đề pháp lý liên quan căn cước công dân.

Trong thương mại, anh Khương nêu thực tế cước vận chuyển qua đường không của Việt Nam gấp đôi Thái Lan, nên hàng hóa của người Việt tại đây không có tính cạnh tranh với các nước tương đồng, gây khó khăn cho bà con..

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Hoàng, đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Dubai nêu nhiều thuận lợi, như Dubai và Các Tiểu vương quốc Ả rập là trung tâm tài chính của cả Vùng Vịnh và thế giới, có thể kết nối ba thị trường lớn gồm châu Âu, châu Á, châu Phi.

Mừng nhất là chi 120.000 tỷ hỗ trợ 67 triệu người mà không có tiêu cực - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe và chia sẻ với nhiều kiến nghị của bà con người Việt tại UAE (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chia sẻ với bà con kiều bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - UAE và khẳng định quan điểm chung của hai bên là thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Nhắc đến vấn đề hợp tác lao động, Thủ tướng cho biết  hiện nay có khoảng 5.000 lao động người Việt ở UAE. Người đứng đầu Chính phủ cho biết vừa làm việc với Bộ trưởng Bộ Nhân lực UAE, và họ muốn đưa nhiều hơn lao động của Việt Nam sang thị trường này. Song điều được Thủ tướng lưu ý là cần quan tâm chất lượng thay vì số lượng.

"UAE có diện tích 82.000km2, dân số khoảng 10 triệu người nhưng 90% là người nước ngoài. Nếu nghiên cứu về cơ cấu dân số và lao động, Việt Nam có cơ hội lớn trong  đưa lao động sang UAE", Thủ tướng nói.

Cho biết đã giao Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phụ trách nội dung này, Thủ tướng tin tới đây, tình hình sẽ tốt hơn.

Chính sách lớn làm trong thời gian ngắn nhưng không có tiêu cực

Nhân đây, người đứng đầu Chính phủ giải thích cho kiều bào việc đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước. Bởi căn cước công dân chỉ có thể điều chỉnh với người có quốc tịch Việt Nam, nhưng thực tế có nhiều người không có quốc tịch, vì nhiều lý do không còn đủ thông tin, không được cấp giấy tờ pháp lý nên cần cấp giấy chứng nhận cho họ.

Mừng nhất là chi 120.000 tỷ hỗ trợ 67 triệu người mà không có tiêu cực - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ bà con người Việt ở UAE (Ảnh: Đoàn Bắc).

Khẳng định Đảng , Nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu lo cho dân được hạnh phúc, ấm no, Thủ tướng nhắc lại minh chứng rõ ràng nhất trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt thời điểm quý III/2021, khi cả nước phải phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội.

Khi đó, Chính phủ phải đưa quân đội vào, đến những nơi như TPHCM, Bắc Giang, Hà Nội để lo đi chợ, lo gặt hái, lo thu hoạch, lo hết cho dân.

Thủ tướng cũng nhắc lại việc chi 120.000 tỷ đồng cho an sinh xã hội để giúp 67 triệu lượt người được hưởng chính sách hỗ trợ.

"Chưa bao giờ chúng ta thực hiện chính sách lớn trong một thời gian ngắn như thế. Lúc đầu khó khăn lắm, anh Dung (Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung - PV) rất vất vả, nhưng chúng ta đã làm được", Thủ tướng nói.

Cái được lớn nhất và mừng nhất, theo ông, là đến nay chưa phát hiện có tiêu cực trong việc này. Khẳng định tính ưu việt của chế độ qua những việc này, Thủ tướng ghi nhận sự đóng góp của kiều bào trong những giai đoạn khó khăn nhất, như sự hỗ trợ về tiền bạc, khẩu trang, vật tư y tế…

Mừng nhất là chi 120.000 tỷ hỗ trợ 67 triệu người mà không có tiêu cực - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con kiều bào (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về việc sửa đổi Luật Đất đai, Thủ tướng cho biết còn một số chính sách đang phải bàn và Nhà nước đang cố gắng chọn phương án có lợi nhất, đỡ phiền hà nhất cho người dân.

"Luật Đất đai sửa nhiều lần rồi nhưng đây là đạo luật khó, liên quan đến mọi người vì ai cũng cần sống, mà sống thì phải có đất, có nhà", Thủ tướng nhấn mạnh và nêu nhiều bất cập trong chính sách đất đai trước đây.

Ông cho rằng cần thiết kế kỹ lưỡng chính sách đất đai để minh bạch nhất có thể, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hoài Thu (Từ Dubai, UAE)