1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Ngãi:

Loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện “treo”

(Dân trí) - Do 8 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh chậm thi công, tính hiệu quả thấp nên Sở Công thương Quảng Ngãi đã đề nghị loại bỏ 8 dự án này ra khỏi quy hoạch.

Theo đó, 8 dự án thủy điện gồm Sông Tang 1, Sông Tang 2 và Suối Kem (huyện Tây Trà); Sơn Trà 3 và Đaksêlô (huyện Sơn Tây); Nước Lác thuộc huyện Minh Long và Sơn Hà; Hà Doi và Trà Bói (huyện Trà Bồng).
 
Loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện “treo”

Thủy điện Sông Riềng (Tây Trà) là 1 trong 3 dự án thủy điện đã đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đình chỉ và đưa ra khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện trên địa bàn, riêng hai dự án Hà Doi và Trà Bói, UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Công thương loại khỏi quy hoạch mang lưới thủy điện.

 

Nguyên nhân việc loại 8 dự án trên do chủ đầu tư triển khai xây dựng chậm tiến độ, năng lực tài chính còn hạn chế, hiệu quả kinh tế thấp, nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân cao, nằm ở địa hình hiểm trở, khó khăn trong quá trình xây dựng và vận chuyển.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đa phần 8 dự án mà Sở đề nghị rút giấy phép, loại khỏi quy hoạch đều nằm ở vùng núi cao, địa hình đi lại hiểm trở. Nếu nhà đầu tư xây dựng đường giao thông thì họ không đủ năng lực, các đường dẫn nguồn nước để hoạt động thủy điện lại quá xa nên hiệu quả đầu tư rất thấp. Hệ lụy từ việc đầu tư thủy điện tràn lan sẽ dẫn đến việc hủy hoại môi trường thiên nhiên và đời sống người dân đồng bào thiểu số”.

 

Cho đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt 26 dự án thủy điện, tổng công suất theo thiết kế khoảng 438MW, trong đó có 1 dự án cấp I, 4 dự án cấp II, 7 dự án cấp III, 14 dự án cấp IV. Với tổng quy hoạch 26 dự án thủy điện, doanh nghiệp được phép đầu tư 24 dự án, trong đó có 18 dự án thủy điện “treo” và đa phần các dự án đều thi công chậm tiến độ so với kế hoạch đã phê duyệt.

 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dự án thủy điện Đakring là dự án thủy điện cấp 1 duy nhất, với công suất thiết kế 125MW được xây dựng trên diện tích 975ha thuộc huyện Sơn Tây. Khởi công từ năm 2007, hiện có nhiều hộ dân vẫn chờ các khu tái định cư “treo”, cuộc sống người dân các xã nằm trong vùng dự án vô cùng bấp bênh, thiếu đất sản xuất và hàng trăm ha rừng xanh bị “cạo trọc”.

 

Theo thông tin của Bộ Công thương, trên địa bàn thuộc 9 tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, hiện có 393 dự án thủy điện, trong đó 52 dự án đã đưa vào sử dụng điện, 74 dự án đang thi công xây dựng, 226 dự án đang nghiên cứu đầu tư và 12 dự án tiềm năng.

 

Đa phần các dự án thủy điện nhằm vào vị trí rừng núi với rừng cây thiên nhiên, khu du lịch, khu vực có tài nguyên về quặng, titan, vàng,… Với dự án thủy điện “treo”, nhà đầu tư khẩn trương khai thác rừng và tài nguyên. Việc phê duyệt dự án thủy điện tràn lan, không phân bố đồng điều và tình hình thức tế, những dự án được xây dựng “trên giấy” sẽ là mối nguy hiểm không nhỏ đối với con người, thiên nhiên và làm biến đổi khí hậu.

 

Hồng Long