1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lễ tế Âm hồn tưởng nhớ ngày Cố đô thất thủ

(Dân trí) - Hôm qua 15/6, tức ngày 23/5 âm lịch, người dân Huế tổ chức lễ tế Âm hồn tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong và đồng bào nạn vong trong trận đánh tại Kinh Đô Huế ngày 23/5 năm Ất Dậu (tức ngày 5/7/1885 dương lịch) trước quân Pháp xâm lược.

Lễ tế Âm hồn tưởng nhớ ngày Cố đô thất thủ - 1

 
Mâm lễ được người dân bày trước ngõ, sát lề đường với những món ăn bình dân như cơm vắt, cháo thánh (cháo loãng), chè đông sương, hoa quả; không quên đốt vàng hương, thắp nhang trầm trong mâm lễ, dưới các gốc cây bên đường.

 

Bác Nguyễn Văn Kiến ở phường Vĩnh Ninh, TP Huế, nói: “Đây là lễ lớn của người dân Huế, nhà mô cũng cúng hết. Cúng cho các cô hồn xấu số cũng như làm một việc nghĩa lấy lộc, mong được phù hộ cuộc sống bình an, suôn sẻ”.

 

Ngoài lễ riêng ở mỗi nhà còn có một lễ chung lớn hơn được tổ chức cúng tế ở Đàn Âm Hồn, Miếu Âm Hồn. Người dân trong khu phố mang lễ tới cúng, dâng hương tưởng nhớ những người đã khuất.
 
Lễ tế Âm hồn tưởng nhớ ngày Cố đô thất thủ - 2
Mỗi nhà dân đều có một mâm cỗ bày trước cửa nhà.

 

Lễ tế Âm hồn 23/5 âm lịch không chỉ khơi lại một biến cố đáng nhớ trong lịch sử Cố đô Huế mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh người dân nơi đây. 

 

Đức Hùng - Hoài Văn