1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ hội hoa Đà Lạt bị “rút ruột” hàng trăm triệu đồng

Kết quả thanh tra về những sai phạm trong việc mua hoa, phục vụ Lễ hội hoa Đà Lạt 2004 cho thấy: Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt đã khai gian hạng mục, đội giá sản phẩm, làm sai lệch giấy tờ để móc ngoặc, rút hàng trăm triệu đồng của nhà nước.

Cụ thể, khi mua 30 ngàn chậu hoa (166 triệu đồng) trang trí cổng Công viên hoa thành phố mặc dù đã kê khai ở nguồn vốn xây dựng cơ bản nhưng Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt (Cty QLCTĐT) lại lập chứng từ thanh toán một lần nữa trong hạng mục trưng bày triển lãm Lễ hội hoa.

 

Tương tự, đơn vị cũng kê khai để thanh toán 2 lần số lượng hoa trị giá hơn 110 triệu trồng trên đường phố. Thanh tra còn phát hiện và loại ra khỏi hồ sơ quyết toán gần 45 triệu đồng các khoản chi làm thêm ngoài giờ trái luật, lập hồ sơ chứng từ “vênh” với  thực tế… và 16 triệu đồng tiêu cực trong chỉnh trang công viên.

 

Một số cán bộ thanh tra cho biết: Chỉ trong 1,3 tỷ đồng đề nghị quyết toán mà Cty QLCTĐT đã kê trùng, kê sai số tiền lên đến hơn 321 triệu đồng, chiếm tỉ lệ hơn 24,6%! Đó là chưa kể việc tùy tiện mua hoa với giá cao hơn so với dự toán 89 triệu đồng.

 

Quyết định của UBND TP Đà Lạt nêu rõ mua 10 ngàn cành hoặc đơn vị hoa (trị giá 150 triệu đồng) của các hộ dân nhằm tạo điều kiện cho  nông dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ Lễ hội. Thế nhưng, Phó giám đốc Cty QLCTĐT Nông Kiệt Dùng đã sửa nội dung đó thành 10 ngàn cành, đơn vị hoa thu mua để dễ bề mua hoa tại những cơ sở “ăn rơ” với mình, mua hoa xứ nóng ở tận Sa Đéc (Đồng Tháp) về trưng bày tại xứ lạnh.

 

Việc “lập lờ đánh lận con đen” nói trên không chỉ đánh lừa du khách, ảnh hưởng đến uy tín lễ hội mà còn loại nhiều nông dân Đà Lạt ra khỏi cuộc chơi khiến dư luận hết sức bất bình.

 

Theo Thanh tra, Cty QLCTĐT đã mua 170 triệu đồng hoa Sa Đéc, chiếm 16% tiền mua hoa phục vụ Lễ hội, trong đó có 11/12 loại hoa có giá cao hơn so với giá thị trường với khoản chênh lệch hơn 40 triệu đồng!

 

Ông Dùng còn sửa chữa số lượng và giá tiền một số loài hoa như Đỗ Quyên, Trang Đài… nhằm “hợp thức hóa” chứng từ mua hoa, sau đó, nhờ bộ phận văn thư của UBND Đà Lạt đóng dấu giáp lai vào văn bản đã “chỉnh lý”.

 

Khi Thanh tra chất vấn, ông ta một mực khẳng định đã làm theo quyết định của chính quyền, nếu có sai thì lỗi là ở Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP. Đà Lạt. Chỉ tới  lúc Thanh tra tìm được chứng cứ, ông Dùng mới thừa nhận hành vi sai trái của mình.

 

Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt Nguyễn Tri Diện khẳng định: Việc mua hoa Sa Đéc là sai trái bởi sản lượng hoa mỗi năm của Đà Lạt lên tới 350 triệu cành và chủng loại cũng rất phong phú, trong khi đó Lễ hội hoa chỉ cần khoảng 1 triệu cành.

 

Mặt khác, nếu thực hiện hợp đồng trên 100 triệu phải khảo sát giá 2-3 nơi để lựa chọn cơ sở  có hàng hoá tốt và giá cả phải chăng, thế mà Cty QLCTĐT lại tùy tiện mua rất nhiều loại hoa trị giá 170 triệu đồng của Hoa kiểng Thanh Vân.  

 

Trả lời câu hỏi có hay không việc cán bộ, nhân viên Cty QLCTĐT đòi chi phần trăm khi ký hợp đồng mua hoa, một cán bộ thanh tra nói: “Khi giao dịch, một số người ở Cty QLCTĐT đặt vấn đề chi phần trăm (từ 10- 20%) và nếu đối tác nào  không “biết điều” thì  đơn vị không ký kết hợp đồng. Riêng Phó giám đốc Dùng đã tùy tiện mang 186 triệu đồng tiền mặt của Cty QLCTĐT “một mình một ngựa” đi mua bán và thanh toán trực tiếp với các đối tác”.

 

Theo Kim Anh
Tiền Phong