1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Tĩnh:

Khai mùa Du lịch biển Thiên Cầm trong ngày đại lễ

(Dân trí) - Đêm 1/5 tại bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5) và khai trương mùa Du lịch biển.

Dự lễ kỷ niệm có các ông Uông Chu Lưu, Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Đình Đàn, Uỷ viên TW Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội; các ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu trong ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Chủ tịch các huyện thị, thành phố; thủ trưởng các ban ngành đoàn thể trong tỉnh và hàng vạn nhân dân quanh vùng cùng khách du lịch biển Thiên Cầm.  

Khai mùa Du lịch biển Thiên Cầm trong ngày đại lễ - 1
 
Các vị lãnh đạo TW và tỉnh tại buổi lễ kỷ niệm.
 
Thay mặt lãnh đạo Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm nêu bật ý nghĩa trọng đại của ngày kỷ niệm. Trong thắng lợi vĩ đại của quân dân cả nước có sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trên mặt trận chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Các lực lượng vũ trang đã bắn rơi 267 máy bay Mỹ, bắn chìm 34 tàu chiến, bắt gọn và đập tan nhiều âm mưu phá hại của kẻ địch.
 
Với quyết tâm “Xe chưa qua nhà không tiếc”, “Địch phá một ta làm mười”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Hà Tĩnh đã dồn cả tinh thần vật chất cho tiền tuyến, đóng góp 92.913 con em đi bộ đội, 334.128 lượt dân công hoả tuyến, 10.636 thanh niên xung phong... Trong số đó có 13.024 người con hy sinh anh dũng trên các chiến trường.
 
Khai mùa Du lịch biển Thiên Cầm trong ngày đại lễ - 2
Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc Diễn văn kỷ niệm
 
Hà Tĩnh đã cùng cả nước làm nên những chiến thắng lừng danh. Tiêu biểu là trận đầu 26/3/1965 bắn rơi 12 máy bay Mỹ, là Ngã ba Đồng Lộc anh hùng với bao sự tích huyền thoại...
 
Bước vào thời kỳ hội nhập đổi mới và đi lên Hà Tĩnh đã phát triển khá toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao hơn bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, tỷ lệ hộ đói nghèo tiếp tục giảm.
 
Đặc biệt môi trường đầu tư của Hà Tĩnh thu hút được nhiều dự án lớn mang tầm chiến lược quốc gia và khu vực như Khu kinh tế Vũng Áng với các dự án Khu liên hiệp Gang thép-Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, Trung tâm nhiệt điện, hoá dầu, Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo...
 
Hoạt động du lịch dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực tạo được thương hiệu và ngày càng thu hút các nhà đầu tư nhất là du lịch biển đã bắt đầu khẳng định được lợi thế cạnh tranh riêng như Xuân Thành, Đèo Con. Đặc biệt khu du lịch Thiên Cầm đã được phê duyệt thành khu du lịch Quốc gia...
 
Nhân dịp kỷ niệm lễ trọng đại, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã khai trương mùa hoạt động mới bãi biển Thiên Cầm mở đầu cho mùa du lịch biển trong tỉnh.
 
Khai mùa Du lịch biển Thiên Cầm trong ngày đại lễ - 3
 
Chiều bên biển Thiên Cầm ngày khai trương hoạt động
 
Ông Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở cho biết: Cùng với việc đào tạo nhanh nguồn nhân lực, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, phải dồn sức đầu tư tập trung thành một số điểm du lịch trọng yếu như khu văn hoá-du lịch Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ gắn với bãi tắm Xuân Thành, tuyến du lịch văn hoá tâm linh Đền Chợ Củi-Chùa Hương-Ngã ba Đồng Lộc-khu di tích Trần Phú, tuyến du lịch dọc đường 8, đường Hồ Chí Minh gắn với quốc tế Của khẩu Cầu Treo, tuyến du lịch ven biên Chân Tiên-Chiêu Trưng-Quỳnh Viên-Thiên Cầm-Kỳ Ninh Đèo Con gắn với Hồ Kẻ Gỗ, khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đền Chế Thắng phu nhân Bích Châu...
 
Tin vào ảnh: Duy Thảo