1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Khách đi chùa Hương bị lừa

Theo ban tổ chức lễ hội - du lịch chùa Hương (Hà Tây), trong vé giá 35.000 đồng có cả tiền chèo đò đưa khách vào chùa. Tuy nhiên, phần lớn du khách không biết mình bị hướng dẫn đi lậu vé. Một đoàn mười du khách, lơ đò chỉ mua bảy vé, ba vé đi chui.

Chị Nguyễn Thị Bích, quê Ninh Bình, bức xúc: “Đoàn của tôi 13 người, họ (lơ đò) chỉ mua chín vé, thu trọn gói 900.000 đồng”. Chị Bích bảo họ tính 13 vé bằng 455.000 đồng, thu thêm 450.000 tiền chèo đò, không đi đò này không tìm được đò nào khác.

Cũng một đoàn khách năm người, lơ khác chỉ mua ba vé và tiếp tục hướng dẫn năm du khách này “lách trạm” kiểm soát. Người phụ nữ dẫn chúng tôi qua trạm soát vé không gặp một cản trở nào.

Theo ghi nhận, riêng tại điểm ghi vé gửi xe cạnh điểm bán vé vào chùa Hương có hơn 10 người làm nghề dẫn khách. Đội ngũ này chủ yếu “ăn tiền” bằng cách đưa khách không vé lọt qua trạm kiểm soát vào thẳng bến. Một chủ đò khẳng định trạm soát vé chỉ cần có người quen nhưng tại điểm xếp đò bến Yến, nếu dẫn khách không vé xuống đò phải “làm luật” cho những nhân viên kiểm soát tại bến.

Theo lời một người chèo đò, chủ đò nào cũng có lơ đò, nhà nào không có người phải đi thuê. Chỉ tính riêng đò hoạt động tại bến Yến lên tới vài nghìn chiếc, đội ngũ lơ đò tại đây đếm không xuể. Những chủ đò lý giải phải chi đủ thứ tiền dịch vụ.

Quan sát tại bến này, mỗi đò xuất bến có khách trốn vé, chủ đò phải “làm luật” cho nhân viên kiểm soát bến. Theo một chủ đò, một khách trốn vé phải chi khoảng 5.000 đồng, đò nào “thăn” được nhiều thì phải “làm luật” nhiều.

Một phụ nữ chèo đò thuê đưa ra ba lời khuyên: du khách đi chùa Hương không nên nhận lời của bất cứ một dịch vụ nào. Du khách phải tự mua đủ vé và không được nhờ ai mua giúp. Vào tới bến, xuống thẳng các đò, tránh tiếp xúc với lơ đò.

Trung tá Phạm Văn Thanh, phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Tây, cho biết: trong thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng hành khách bị lái đò dẫn đi trốn vé, công an đã có một số biện pháp ngăn chặn, bắt một số thuyền vi phạm, đồng thời tuyên truyền để hành khách không nên trốn vé dẫn đến mất an toàn.

Theo Xuân Long
Báo Tuổi trẻ