1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 3 tỷ đồng xây dựng lăng mộ vua Lê Hiển Tông

(Dân trí) - Mới đây UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã xây dựng xong và khánh thành khu lăng mộ vua Lê Hiển Tông và đền thờ các vua triều Lê Trung hưng thời hậu Lê.

 
Hơn 3 tỷ đồng xây dựng lăng mộ vua Lê Hiển Tông - 1
Nhiều người dân dâng hương tượng niệm tại mộ vua Lê Hiển Tông
 
Khu lăng mộ vua Lê Hiển Tông và đền thờ các vua triều Lê Trung hưng thời hậu Lê (gồm 16 đời vua là: Lê Trang Tông, Lê Dụ Tông, Lê Hiển Tông...) được đầu tư xây dựng tại làng Bàn Trạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân - nơi phát lộ ngôi mộ vua Lê Hiển Tông. Được biết, toàn bộ kinh phí xây dựng công trình là nguồn vốn xã hội hóa, từ nguồn đóng góp của nhân dân.
 
Công trình được xây dựng gồm các hạng mục như: đền thờ chính, hậu cung, mộ vua Lê Hiển Tông, gác chuông và các công trình phụ trợ khác. Từ ngày phát lộ đến nay, khu mộ vua Lê Hiển Tông đã thu hút nhiều người dân địa phương và du khách về đây dâng hương tưởng niệm.
 
Hơn 3 tỷ đồng xây dựng lăng mộ vua Lê Hiển Tông - 2
Khu đền thờ các vua triều Lê Trung hưng thời hậu Lê

Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 13.000m2. Tổng kinh phí xây dựng công trình là hơn 3 tỷ đồng. Trong đó gia đình ông Hoàng Văn Sáu, quê ở xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, hiện đang cư trú tại tỉnh Bình Phước đóng góp và người dân địa phương góp ngày công, cung tiến hiện vật...

Việc xây dựng khu lăng mộ vua Lê Hiển Tông nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân. Được biết, khu lăng mộ vua Lê Hiển Tông và đền thờ các vua triều Lê Trung hưng thời hậu Lê ở xã Xuân Quang đến nay chưa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa, nên việc xây dựng công trình này chỉ dựa vào sự đóng góp của nhân dân.
 
Duy Tuyên