Quảng Ninh:

Hơn 100 du khách đang “mắc kẹt” tại đảo Cô Tô

(Dân trí) - Nhiều đoàn khách du lịch từ Vân Đồn đi Cô Tô bằng tàu cách ngầm đang bị mắc kẹt tại đây vì chưa có tàu khứ hồi về lại đất liền. Nhiều tốp khách đã tự ý thuê thuyền của tư nhân để về trong điều kiện thời tiết thiếu thuận lợi.

Vào lúc 15h chiều nay, ngày 22.6, trao đổi với PV Dân trí, anh Trần Khánh Hòa, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết: "Đoàn của tôi và rất nhiều tốp du khách khác đang bị “bỏ rơi” trên đảo Cô Tô trong điều kiện mưa lớn vì không có tàu khứ hồi để về đất liền cho kịp đi làm vào sáng ngày mai. Tôi đã gọi điện cầu cứu từ Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh đến lãnh đạo Công ty cổ phần du lịch tàu cánh ngầm Phúc Thịnh nhưng đều chưa có giải pháp.

Nhiều hành khách tranh nhau lên tàu kém chất lượng để về đất liền trong điều kiện mưa lớn

Nhiều hành khách tranh nhau lên tàu kém chất lượng để về đất liền trong điều kiện mưa lớn

Theo nhiều hành khách đang có mặt tại đảo Cô Tô, chiều hôm qua (ngày 21/6), họ mua vé tàu cao tốc của Công ty cổ phần du lịch tàu cánh ngầm Phúc Thịnh để ra đảo Cô Tô du lịch. Tàu ra đến nơi là lúc 16h chiều hôm qua, với giá vé 200 nghìn đồng/lượt/người. Tuy nhiên khi mua vé tàu của công ty trên hành khách đã hỏi mua luôn vé khứ hồi nhưng phía công ty không bán với lí do là “cứ ra đảo sẽ bán sau”. Đến chiều nay họ đi tìm mua vé để lên tàu thì không có. Hàng trăm khách du lịch đang phải đứng dưới mưa tìm tàu về cho kịp giờ làm việc vào ngày mai.

Trao đổi với PV về vấn đề này, đại diện thanh tra Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin về tình trạng này và đã yêu cầu lãnh đạo Phòng Văn hóa du lịch Cô Tô và lãnh đạo Công ty Phúc Thịnh ra tận nơi để giải thích cho hành khách báo cáo lại với Sở.

Du khách mắc kẹt lại trên đảo không có tàu về
Du khách mắc kẹt lại trên đảo không có tàu về

Ông Phạm Đình Bắc, Chủ tịch Hội đồng Công ty Phúc Thịnh xác nhận với PV Dân trí: "Hiện trên đảo đang có mưa to, gió khá mạnh vì thế 5 chuyến tàu cao tốc của công ty chạy lúc 18h với năng lực chở thêm hàng trăm khách hàng đã không được cấp lệnh. Vì 5 chuyến tàu này không được đón khách nên có khoảng 100 hành khách bị tồn ứ trền đảo. Nhiều hành khách bức xúc nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Sớm nhất vào 6h sáng mai ngày 23/6 công ty mới có thể được cấp lệnh để tàu đưa hành khách về Vân Đồn. Hiện chỉ có hơn 40 hành khách chấp nhận ở lại để đăng kí lên tàu vào 6h sáng mai".

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, trong lúc chờ công ty và cơ quan chức năng giải quyết, rất nhiều đoàn khách đã lên tàu, thuyền nhỏ của tư nhân để trở lại Vân Đồn trong điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp. Mưa trên đảo Cô Tô đang rất to. Những chiếc tàu thuyền tư nhân này vẫn không màng đến sự an nguy của khách mà nhồi nhét khách xuống cả boong máy phía dưới, hét giá cao từ 6 - 8 triệu đồng/lượt đi.

Thu Hằng