1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, Hà Nội nóng gần 45 độ C

(Dân trí) - Hôm nay 6/7, Bắc và Trung Bộ phải hứng chịu thời kỳ đỉnh điểm của đợt nắng nóng kỷ lục thứ 2 kể từ đầu năm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tại Hà Nội, nhiệt độ thực tế ngoài đường phố sẽ bốc tới 44-45 độ, nắng nóng dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, gió phơn hoạt động mạnh trên vùng áp thấp nóng cường độ ổn định  khiến Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng.

Hôm qua (5/7), nhiệt độ nhiều khu vực đã vượt qua ngưỡng 40 độ như: như Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 41,5 độ; Như Xuân (Thanh Hoá) 40,4 độ; Con Cuông (Nghệ An) 40,8 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 40,4 độ; Vinh (Nghệ An) 40,7 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 40 độ…

Hôm nay, Hà Nội nóng gần 45 độ C - 1
Phụ huynh các sĩ tử chờ con thi ĐH dưới những tán cây quý giá. (Ảnh: TT)
 
Tại Hà Nội, nhiều khu vực đã tiến sát hoặc vượt ngưỡng 40 độ như: khu vực Trung tâm Hà Nội 40,1 độ; Hà Đông 40 độ; Sơn Tây 39,8 độ. Chuyên gia cho biết, đó chỉ là những số liệu đo được trong các lều khí tượng. Trên thực tế nhiệt độ ngoài trời sẽ chênh 4-5 độ C. Nhiều nơi thuộc khu vực Hà Nội  nhiệt độ ngoài trời sẽ lên tới 44-45 độ C.

Nguyên nhân bởi trong khu vực nội đô, mật độ dân số quá lớn, cùng với nhà cao tầng bê tông hóa dày đặc, lượng phương tiên cơ giới lại quá lớn, trong khi ít cây xanh... đã  tạo nên "hiệu ứng đô thị" vừa làm tăng sự hấp thụ nhiệt, vừa cản gió. Về đêm Hà Nội lại không có mưa nên bầu không khí càng trở nên oi bức, khó chịu. Đây là trạng thái thời tiết gây nguy hiểm đến sức khỏe của con người.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng cũng dự báo, trạng thái thời tiết này tiếp tục duy trì ngày hôm nay (6/7) và hai ngày tiếp theo (7-8/7), sau đó  mới giảm dần cường độ.
Như vậy, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng thứ 2 với nền nhiệt cao kỷ lục trong gần 50 năm qua.
 
Với tình trạng nắng nóng này, người di chuyển ngoài đường cần chuẩn bị kỹ các phương tiện chống nóng hiệu quả. Nên hạn chế di chuyển thời gian dài trên đường phố, đặc biệt là thời gian nóng cao điểm từ 11-15h, bởi rất dễ xảy ra hiện tượng say nắng, kích động thần kinh dẫn tới không làm chủ được phương tiện giao thông.

Phạm Thanh