Phú Thọ:

Hàng triệu người đổ về đất Tổ trước ngày Quốc Giỗ

(Dân trí) - Mặc dù 7h sáng mai 9/4 (tức 10/3 âm lịch) mới diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, nhưng ngay từ sáng sớm nay, dòng người từ khắp các tỉnh thành đã đổ về khu vực sân trung tâm lễ hội Đền Hùng (Phong Châu, Phú Thọ).

Ông Hoàng Phú Hòa - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - cho biết, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ bắt đầu vào 7h sáng ngày mai 9/4. Đoàn sẽ đi từ Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ - Sân Trung tâm lễ hội Đền Hùng - Đền Thượng - Lăng Hùng Vương, rước bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong”. Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương đã hoàn tất.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay từ cuối giờ sáng và trưa nay, lượng người và phương tiện từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã đổ về khu vực Sân Trung tâm lễ hội Đền Hùng rất đông. Ông Hòa cung cấp số liệu, tính từ ngày 5/3 âm lịch đến nay đã có khoảng 4 triệu lượt người đổ về Đền Hùng; trong đó riêng ngày hôm qua có 2 triệu lượt người. Dự kiến ngày mai, chính ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, sẽ có khoảng hơn 1 triệu lượt người đổ về dâng hương.

 

Ông Nguyễn Văn Tĩnh (ở Kiến An - Hải Phòng) cho biết: “Gia đình tôi lên đây từ lúc 10h sáng, thuê phòng trọ bên ngoài cách vài cây để ngày mai còn kịp vào dự và dâng hương các Vua Hùng”.

 

Đoàn của chị Huyền có 15 người, mặc dù ở huyện Tân Sơn - Phú Thọ, nhưng đã đến từ lúc 13h30. “Mặc dù đoàn mình cách đây không xa, chỉ khoảng 70km thôi. Nhưng nếu sáng mai đi thì rất vất vả và sợ không kịp nên phải đi sớm, thuê nhà trọ bên ngoài để ngày mai sẵn sàng vào dâng hương”.

 

Năm nay Ban quản lý Khu Di tích Đền Hùng ngoài việc tăng cường công tác tuyên tuyền, nhắc nhở người dân, huy động hàng trăm công nhân vệ sinh liên tục trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; còn có đội Thanh niên tình nguyện thuộc Tỉnh đoàn Phú Thọ xuống tăng cường thu gom rác, nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi qui định, chỉ dẫn đường cho người tới hành hương…

 

Anh Bùi Đức Trung - Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện huyện đoàn Lâm Thao thuộc tỉnh đoàn Phú Thọ - cho biết: “Đội của em có 40 người, chủ yếu là các bạn sinh viên hoạt động suốt thời gian diễn ra lễ hội, chúng em đi thu gom rác trên đường, nhắc nhở hướng dẫn người dẫn bỏ rác đúng nơi qui định và chỉ dân đường đi cho mọi người”.
 
Nguyễn Dương


Nguyễn Dương


Nguyễn Dương


Nguyễn Dương
 
Nguyễn Dương

Nguyễn Dương


Nguyễn Dương