1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Trần Thanh

(Dân trí) - Tính tới sáng 20/2, chính quyền thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã huy động gần 600 người tham gia hỗ trợ dập tắt vụ cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Liên quan tới vụ cháy lớn lan rộng gần 20ha ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trưa 20/2, UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thị xã Sa Pa, đặc biệt trong khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên xuất hiện tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài, cường độ gió mạnh, từ 13h40 ngày 19/2 đến 7h ngày 20/2, trên địa bàn xảy ra 4 điểm cháy rừng.

Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên - 1

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Văn Đức).

Cụ thể, khoảng 13h40 ngày 19/2, xảy ra điểm cháy rừng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (cách Trạm Kiểm lâm số 4, thôn Séo Mý Tỷ khoảng 5km).

Đến 17h ngày 19/2, từ điểm cháy đầu tiên bùng phát thành 3 điểm cháy thuộc Tiểu khu 286 và 292a gồm: điểm cháy đầu tiên khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ; điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng; điểm cháy khu vực Nà Háng giáp thôn Hàng và thôn San 1 thuộc xã Hoàng Liên.

Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên - 2

Tính tới 9h30 sáng 20/2, gần 600 người được huy động tham gia chữa cháy (Ảnh: Văn Đức).

Đến 23h ngày 19/2, 2 điểm cháy khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ  và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng), cơ bản được khống chế; 1 điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên vẫn tiếp tục đang cháy.

Đến khoảng 2h ngày 20/2, 2 điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng bùng phát cháy trở lại; 1 điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên vẫn đang cháy.

Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên - 3

Lực lượng chữa cháy tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống sau 1 đêm chữa cháy vất vả (Ảnh: Văn Đức).

Đến 7h hôm nay, điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên đã được khống chế và lực lượng chức năng đã bố trí người canh trực lửa, tránh bùng phát trở lại; còn điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng lực lượng chữa cháy đã tiếp cận được đến chân đám cháy, đang triển khai các biện pháp chữa cháy.

Cũng theo UBND thị xã Sa Pa, tại vị trí cháy rừng ở xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa) giáp ranh với xã Thanh Bình (xảy ra cháy vào lúc 20h ngày 19/2), đến 0h50 hôm nay (20/2), đám cháy đã cơ bản được khống chế dập tắt. Tuy nhiên để đảm bảo đề phòng đám cháy bùng phát trở lại, thị xã đã giao 2 xã trên bố trí lực lượng túc trực (trên 50 người).

Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên - 4

Đám cháy bùng phát tại 2 vị trí gồm 4 điểm ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Ảnh: Văn Đức).

Tính đến 9h30 ngày 20/2, các lực lượng chức năng đã huy động gần 600 người gồm lãnh đạo thị xã, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, công an tỉnh, công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, lực lượng kiểm lâm địa bàn, các cơ quan liên quan; tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân thuộc xã, phường Tả Van, Bản Hồ, Hoàng Liên, Cầu Mây... để tham gia chữa cháy.

Cũng theo UBND thị xã Sa Pa, do địa hình khu vực cháy phức tạp, nhiều vách đá, núi cao, khu vực đường đi khó khăn và gió lớn nên đã gây khó khăn trong việc bố trí lực lượng tiếp cận điểm cháy và chữa cháy.

Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên - 5

Vị trí 3 điểm cháy tại xã Tả Van (thị xã Sa Pa) (Ảnh: Ngọc Liễn).

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo UBND xã Tả Van phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đảm bảo công tác hậu cần cho khoảng gần 800 suất ăn và nước uống, trang thiết bị; chuẩn bị các điều kiện dự phòng, đảm bảo cho lực lượng tham gia chữa cháy.

Ngoài ra, UBND thị xã Sa Pa cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, thống kê diện tích bị thiệt hại theo quy định.