1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai cán bộ hàng không chuyển tiền lậu thoát án tù giam

(Dân trí) - Chuyên viên Trung tâm kiểm soát bay Nội Bài và cơ phó chuyến bay VN544 của Việt Nam Airlines vận chuyển trái phép hơn 300 nghìn EURO vừa hầu tòa hôm qua, 4/9. Cả hai may mắn hưởng án treo vì "không có động cơ vụ lợi".

Đoàn An Dương (SN 1970, nguyên Chuyên viên Trung tâm kiểm soát khai thác Nội Bài) và Hồ Lê Quang Tường (SN 1975, cơ phó đoàn bay 919) của TCty Hàng không Việt Nam cùng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (Đ154 - BLHS).

Đoàn An Dương bị bắt quả tang mang 5 phong bì ngoại tệ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 29/7/2007. Dương xách túi chứa 342.000 EURO đang rời khỏi phòng cách ly dành cho người nước ngoài chờ làm thủ tục nhập cảng bằng lối đi nội bộ, không khai báo và làm thủ tục hải quan.

Túi tiền sau được làm rõ do cơ phó của chuyến bay mang số hiệu VN544 vừa hạ cánh sau hành trình từ Đức về chuyển cho Dương. Vài ngày trước đó, Dương nhận được điện thoại của Nguyễn Trường Sơn (nhân viên hãng hàng không Lufthansa- Đức) gọi về nói mấy hôm nữa sẽ gửi theo chuyến bay về Việt Nam một số tiền nhờ Dương nhận và chuyển hộ cho em trai Sơn là Nguyễn Ngọc Dũng.

Chiều 28/7, phi công Hồ Lê Quang Tường đang chờ ra máy bay tại sân bay Frankfurtk (Đức) thì có người tự giới thiệu tên Nguyễn Trường Sơn là người quen của Dương và nhờ chuyển giúp một túi quà về cho người nhà ở Việt Nam. Tường không hỏi quà gì, chỉ hỏi tên và số điện thoại của người nhận.

6h30 sáng 29/7, dù không phải ca trực của mình, Dương vẫn tới Trung tâm kiểm soát khai thác bay Nội Bài, gặp Tường, nhận túi xách có 5 phong bì tiền. Khi giao “túi quà” Sơn có nói cho Tường biết trong túi có “bao thư” bồi dưỡng. Tường lên chuyến bay chuyển tiếp vào TPHCM, khi mở bao thư thấy có 700 EURO, đã cất vào cặp bay của mình. Dương lấy “quà”, trở ra bằng lối đi nội bộ thì bị bắt.

Sau khi phối hợp cùng cảnh sát Cộng hòa Liên bang Đức, CQĐT đã xác định được mục đích chuyển tiền trái phép của Nguyễn Trường Sơn (quốc tịch Đức) về Việt Nam là do một nhóm bạn bè Việt kiều nhờ gửi về cho người thân. Nguồn gốc số tiền hơn 300 nghìn EURO được xác định không phải là tiền làm ăn phi pháp. Phi công Tường và chuyên viên kiểm soát bay Dương cũng chỉ chuyển, nhận giúp do quan hệ, nể nang bạn bè.

Vai trò phạm tội của cả 2 cán bộ hàng không trong vụ án được tòa nhận định là ngang bằng nhau. Dù nắm rõ quy định những khoản tiền tệ quá 7.000 USD khi mang vào Việt Nam đều phải khai báo, làm thủ tục hải quan, Tường và Dương vẫn lợi dụng nghề nghiệp, chức vụ để đem “lậu” về nước.

Xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, Dương là cán bộ kiểm soát lâu năm, Tường là phi công được đào tạo cơ bản ở nước ngoài, nhân thân tốt, tòa đã xem xét cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội. Cả 2 cùng nhận mức án 30 tháng tù (Dương còn phải chấp hành 24 tháng, Tường còn 20 tháng) nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 tháng về tội “vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. 2 cán bộ hàng không cũng phải nộp phạt bổ sung 5 triệu đồng mỗi người.

P.Thảo