1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

GĐ Sở Du lịch nói về gia hạn thời gian hoạt động các điểm vui chơi về đêm

Q.Huy Tâm Linh

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch sẽ gia hạn thời gian hoạt động các điểm vui chơi về đêm ở các tuyến phố đi bộ, tăng cường tour tuyến trên sông.

Sáng 11/7, tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thực hiện chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch và Chủ tịch UBND quận 1.

Phiên chất vấn giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, trong đó, các vấn đề của ngành du lịch cũng được quan tâm. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch, đã trả lời loạt câu hỏi của đại biểu về chiến lược phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới. Theo bà Hoa, du lịch đường sông và phát triển kinh tế đêm là sản phẩm mũi nhọn của du lịch TPHCM.

GĐ Sở Du lịch nói về gia hạn thời gian hoạt động các điểm vui chơi về đêm - 1

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, điều hành phiên chất vấn (Ảnh: Nam Anh).

Kinh tế đêm là định hướng chính cho du lịch TPHCM

"Phát triển du lịch không thể thiếu kinh tế đêm", bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP, khẳng định.

Theo bà Chủ tịch HĐND TP, du lịch đêm ở TPHCM đang tập trung vào các sản phẩm thương mại, dịch vụ gắn với nét văn hóa đô thị về đêm đặc trưng tại mỗi tuyến phố trên địa bàn. Trong đó, các chương trình nghệ thuật, giải trí về đêm là sản phẩm rất quan trọng để giữ chân du khách.

Giám đốc Sở Du lịch thông tin, hiện nay một số địa phương nhất là quận 1 và 3 đang thực hiện các đề án về phát triển tuyến phố đi bộ đêm. Các tuyến phố này sẽ gắn với các hoạt động, sản phẩm du lịch khác như văn hóa, thể thao, mua sắm, ẩm thực...

"Sở Du lịch sẽ phối hợp các đơn vị để xây dựng đa dạng mô hình sản phẩm để tăng cường thu hút khách vào các tuyến phố này, nhằm phát huy tiềm năng du lịch địa phương", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa phát biểu.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đang xây dựng các quy chế đảm bảo về an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường, gia hạn thời gian hoạt động các địa điểm vui chơi về đêm, linh hoạt phương thức thanh toán bằng thẻ nhanh chóng… nhằm tạo sự tiện lợi để níu chân du khách.

GĐ Sở Du lịch nói về gia hạn thời gian hoạt động các điểm vui chơi về đêm - 2

Giám đốc Sở Du lịch trả lời chất vấn của các đại biểu tại phiên họp (Ảnh: Nam Anh).

Trong phiên họp, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, cũng chia sẻ, quận 1 là nơi có nhiều tài nguyên để phát triển ngành du lịch, định hướng phát triển kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ chất lượng cao.

Trong đề án quản lý khu vực trung tâm đang thực hiện, quận 1 sẽ tái bố trí lại tuyến phố Nguyễn Huệ, các đường nhánh để tạo các không gian chuyên đề. Tại đây sẽ có một số vị trí để người dân bán đồ lưu niệm, đồ ăn uống, nơi để xe.

Mong muốn khai thác hiệu quả du lịch đường thủy 

Theo Giám đốc Sở Du lịch, du lịch đường thủy ở TPHCM còn tồn tại các vấn đề khiến sản phẩm này chưa thể phát huy hiệu quả.

"Ngành du lịch cần cơ chế để sử dụng hiệu quả quỹ đất dọc bờ sông, ven kênh rạch", bà Ánh Hoa nói.

Về vấn đề này, bà Hoa cho biết, ngành tài nguyên môi trường đang tham mưu các cơ chế để khai thác các quỹ đất dọc bờ sông; đồng thời các ngành cũng quan tâm việc xây dựng các quy chế xã hội hóa đầu tư, cũng như sử dụng nguồn ngân sách và nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch đường thủy.

Một khó khăn khác trong việc phát triển du lịch đường thủy TPHCM là thói quen lưu thông thủy của người dân còn chưa đáng kể.

Theo thống kê của Sở Du lịch, lượng khách sử dụng phương tiện du lịch đường thủy còn khiêm tốn, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt khách, thấp hơn nhiều so với tiềm năng khai thác hệ thống đường thủy của thành phố.

Vì vậy, thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục cùng sở ban ngành phát triển các phương án đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đường thủy; tạo thêm các hoạt động như thể thao dưới nước, mua sắm, văn hóa giải trí trên bờ và trên tàu thuyền. Đồng thời áp dụng công nghệ trên các tour tuyến đường thủy như thuyết minh tự động...

GĐ Sở Du lịch nói về gia hạn thời gian hoạt động các điểm vui chơi về đêm - 3

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Nam Anh).

Nói về du lịch đường sông, tại phiên họp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Trần Quang Lâm khẳng định, phát triển du lịch, giao thông đường thủy được thành phố xác định là một trong những mục tiêu hàng đầu.

Giao thông thủy đóng vai trò lớn với việc chia sẻ hơn 20% lượng hành khách cho giao thông đường bộ. Hiện tại, vận tải hành khách đường thủy trên địa bàn phục vụ khoảng 60 triệu hành khách mỗi năm, với hơn 20 nhà hàng trên tàu tấp nập dọc sông Sài Gòn về đêm. Thành phố cũng có các tuyến giao thông thủy đi Vũng Tàu, Bình Dương, các tuyến ngắn và một số tuyến du lịch ven sông.

"Nếu hỏi thành phố đã phát huy hết tiềm năng giao thông đường thủy chưa, thì chúng ta phải phấn đấu rất nhiều. Để phát huy hết tiềm năng trên bến dưới thuyền, thành phố không chỉ cần dòng sông sạch đẹp, an toàn mà không gian 2 bên bờ cũng phải tập trung chỉnh trang", ông Trần Quang Lâm cho hay.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM nêu thực tế, để thu hút khách du lịch quốc tế đến 2 bên bờ sông Seine như hiện nay, Paris (nước Pháp) có lộ trình 15-20 năm phát triển. Đối với TPHCM, việc chờ đợi lâu như vậy là điều không thể.

Do đó, Sở GTVT và Sở Du lịch đã họp bàn giải pháp phát triển giao thông thủy. TPHCM đã lên kế hoạch từ nay đến năm 2025, ít nhất 5 tuyến giao thông thủy sẽ được hình thành về Bình Dương, Cần Giờ, khu Bến Đình - Bến Dược (huyện Củ Chi). Đồng thời, dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn cần có thêm khu neo đậu, các bến thuyền.