Quảng Ngãi

Gần 500 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn do biển động

(Dân trí) - Tính đến chiều ngày 16/2, trên đảo Lý Sơn còn 473 du khách chưa thể rời đảo tiền tiêu do biển động cấp 7, các phương tiện tàu thuyền bị tuyệt đối cấm ra khơi.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Từ chiều hôm qua (15/2) đến nay, gần 500 du khách về đảo vui chơi Tết đăng ký vé rời đảo và tàu không thể xuất bến vì gặp phải thời tiết xấu. Hiện giờ thời tiết đang dần thuận lợi hơn, đến sáng mai (17/2), nếu đỡ gió thì có thể cho phép tàu cao tốc đưa du khách vào đất liền”.

Du khách cùng con em địa phương đành nằm lại Lý Sơn vì biển động mạnh.
Du khách cùng con em địa phương đành nằm lại Lý Sơn vì biển động mạnh.

Theo thống kê, từ mùng 2 đến mùng 8 Tết, đảo Lý Sơn chào đón khoảng 6.000 du khách cùng với hàng ngàn con em người Lý Sơn. Chị Trần Thị Trà My (ngụ ở TPHCM) tâm sự: “Dịp Tết năm nay, cả gia đình tôi chọn đảo Lý Sơn là địa điểm du lịch. Bên cạnh những giá trị văn hóa và cảnh đẹp, chúng tôi còn có dịp hòa mình vào ngày Tết truyền thống nơi đây, thú vị hơn được tận mắt chứng kiến cuộc đua thuyền tứ linh vô cùng náo nhiệt. Đến với Lý Sơn, tôi thật ấm áp tình người khi nhân dân xứ đảo vô cùng hiếu khách”.

Với nhu cầu hơn 1.000 người đăng ký vào đất liền (trong đó du khách chiếm gần 50%), địa phương điều động 7 tàu cao tốc, dự kiến đưa về cảng Sa Kỳ vào chiều ngày 15/2 nhưng do thời tiết xấu nên các chuyến tàu cao tốc bị tạm hoãn.

Nhằm giải quyết bức xúc đi lại, huyện Lý Sơn chỉ đạo các đơn vị kinh doanh hoạt động lưu trú giảm giá 50% cho du khách. Đồng thời, cấm tuyệt đối tất cả phương tiện lén lút rời cảng Lý Sơn, đưa hành khách vào đất liền.

Hồng Long

Gần 500 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn do biển động - 2