1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thừa Thiên - Huế:

Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa

(Dân trí) - Sáng nay 20/3 (16 tháng 2 âm lịch), tại An Lăng (đường Duy Tân, TP Huế), Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc long trọng làm lễ kỵ (giỗ) vua Thành Thái lần thứ 57 - vị vua từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là “một nhà vua yêu nước”.

Đoàn làm lễ có sự xuất hiện đặc biệt của Hoàng Tử Georges Vĩnh San và cô Amandine Dabat (chắt của vua Hàm Nghi) tại Huế. Ngoài ra có nhiều người cháu, chắt của vua hiện đang làm việc tại Huế.

Được tiến hành theo đúng nghi thức cung đình xưa, lễ giỗ được cử hành tại 2 nơi là lăng vua Thành Thái và điện Long Ân (thờ bài vị và ảnh vua) với đội nhạc lễ, hương, hoa dâng lên vua.

Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 1
Đoàn nhạc cung đình bắt đầu lễ rước từ đường Duy Tân đến mộ vua

Theo ông Nguyễn Phước Vĩnh Dõng, chánh thư ký Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc: “Hàng năm, con cháu của vua đều tập trung đầy đủ vào ngày kỵ vua Thành Thái. Đây là dịp để tưởng nhớ công lao của vua đối với đất nước trong những ngày tháng chống giặc ngoại xâm cách đây hơn 100 năm”.
 

Vua Thành Thái, tên thật là Nguyễn Phước Bửu Lân, lên ngôi ngày 12 tháng Giêng năm 1889. Thành Thái là 1 trong 13 vua Nguyễn trị vì tại Huế. Ngày 23/10/1886, vua đã ra dụ lập trường Quốc Học để đào tạo sĩ phu có trình độ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng học. Năm 1897, vua cho làm cầu Trường Tiền, xây dựng chợ Đông Ba, cho nối lại đường từ Đà Nẵng ra Huế ở đèo Hải Vân.

Vua Thành Thái đã có công giúp Phan Bội Châu tạo dựng phong trào Đông Du, đồng thời nhiều lần cầu viện Nhật Hoàng giúp Đại Việt đánh đuổi quân Pháp xâm lược. Trước sự chống đối quyết liệt của vua, ngày 03/09/1907, thực dân Pháp đã bắt vua Thành Thái xuống chiếu từ ngôi rồi đưa vào sống tại Vũng Tàu. 9 năm sau, vua bị đày cùng con là vua Duy Tân sang đảo Réunion (châu Phi). Đến tháng 05/1947, Pháp đưa trả vua về nước nhưng chỉ cho ở Sài Gòn. Vua Thành Thái từ trần tại Sài Gòn ngày 16 tháng 02 năm 1954, hưởng thọ 75 tuổi.

Đến hết cuộc đời, vua Thành Thái vẫn luôn giữ trọn khí tiết chống Pháp, được nhân dân cả nước quý trọng; được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là “một nhà vua yêu nước”.

Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 2

Hai người con Vua Duy Tân về dự lễ giỗ (Ảnh: CTVBao Ky)
 
Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 3

Đoàn con, cháu, chắt... phía nam của nhà vua
Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 4

Chủ tịch hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc (chuyên lo việc hậu sự, cúng giỗ cho vua, chúa Nguyễn) - ông Tôn Thất Viễn Bào dâng hương trước phần mộ vua Thành Thái trên đường Duy Tân

Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 5

Hàng trăm con cháu đứng xung quanh mộ phần vua để thắp hương và cúng bái

Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 6

Cầu nguyện trước án thờ bài vị, ảnh và tượng vua
 
Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 7

(Ảnh: CTV Bao Ky)
Dự lễ giỗ vua Nguyễn theo nghi thức cung đình xưa - 8

Chân dung “nhà vua yêu nước” Thành Thái.

Đại Dương