1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự án đường cong lách giữa 2 tòa chung cư: Sở QH-KT Hà Nội lên tiếng

Thế Kha

(Dân trí) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội lên tiếng về quy hoạch dự án đường "cong mềm mại" lách giữa 2 tòa chung cư đông đúc, đang gặp phải phản ứng từ phía người dân 25 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, vừa ký văn bản gửi UBND quận Hai Bà Trưng thông tin việc giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy) gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Cơ quan này đã nhận được kiến nghị của Ban Quản trị chung cư 25 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) phản ánh những bất cập, xung đột, mất an toàn giao thông nếu triển khai tuyến đường "cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư cao tầng.

Dự án đường cong lách giữa 2 tòa chung cư: Sở QH-KT Hà Nội lên tiếng - 1

Tuyến đường được thiết kế "cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư cao tầng đông đúc người dân sinh sống, làm việc đang gặp phải nhiều ý kiến chưa đồng thuận (Ảnh: Mạnh Quân).

Cư dân cũng kiến nghị cơ quan chức năng rà soát, xem xét lại hồ sơ thiết kế thi công, đảm bảo tuyến đường đáp ứng đầy đủ các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng Quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/2.000 (phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 16/2000. Trong đó, tuyến đường nối từ phố Lạc Trung qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai là một đoạn của tuyến đường nối từ phố Lạc Trung với đường Minh Khai.

Tại đồ án chưa xác định cụ thể quy mô mặt cắt ngang (quy mô sẽ được xác định cụ thể tại các đồ án quy hoạch tỷ lệ lớn hơn).

Căn cứ quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/2000 được duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã chấp thuận chỉ giới đường đỏ, tổng mặt bằng cho một số dự án đầu tư xây dựng dọc hai bên tuyến đường với quy mô B=13,5m, gồm dự án 23 Lạc Trung, 25 Lạc Trung, 29 Lạc Trung, 423 Minh Khai,...

"Tuyến đường nối từ phố Lạc Trung qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai có quy mô, hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/2000 được duyệt", lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định.

Ngoài ra, chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ phố Lạc Trung qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai đã được xác định trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp nhà ở - Văn phòng và Dịch vụ tại số 25 phố Lạc Trung đã được Sở Quy hoạch- Kiến trúc chấp thuận năm 2004 và cơ bản đã được cập nhật thống nhất vào Đồ án quy hoạch phân khu H1-4 được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Tại bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp nhà ở- Văn phòng và Dịch vụ tại số 25 Lạc Trung đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận có xác định vị trí các lối ra vào của dự án đang triển khai thực hiện.

"Đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng căn cứ bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp nhà ở - Văn phòng và Dịch vụ tại số 25 phố Lạc Trung đã được phê duyệt để bố trí các lối ra vào dự án theo đúng bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận", cơ quan này nêu quan điểm.

Dự án đường cong lách giữa 2 tòa chung cư: Sở QH-KT Hà Nội lên tiếng - 2

Nếu tuyến đường được thực hiện theo quy hoạch đã công bố thì sẽ bắt đầu từ đường Lạc Trung dẫn đến hầm để xe của tòa chung cư VTC, chạy ngang qua sân chung cư 25 Lạc Trung rồi nối vào đường của dự án chung cư cao cấp 423 Minh Khai và cuối cùng đi ra đường Minh Khai (Ảnh: Mạnh Quân).

Qua xem xét, rà soát chỉ giới đường đỏ tuyến đường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định "cơ bản phù hợp với chỉ giới đường đỏ đã được chấp thuận cho Dự án Tổ hợp nhà ở - Văn phòng và Dịch vụ 25 phố Lạc Trung".

UBND quận Hai Bà Trưng (chủ đầu tư) chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng (đại diện chủ đầu tư) rà soát trình thẩm định hồ sơ chỉ giới đường đỏ, công tác cắm mốc thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở - Văn phòng và dịch vụ tại số 25 Lạc Trung và dự án tuyến đường để trả lời người dân.

"Cần rà soát vị trí các lối ra vào các nhóm nhà, dự án đầu tư xây dựng dọc hai bên tuyến đường để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp (không bố trí vỉa hè, cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên tuyến đường tại các vị trí lối ra vào các khu đất dự án đầu tư xây dựng, cơ quan dọc hai bên tuyến đường)", Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ông Trần Quang Tuyên đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng lấy thêm ý kiến Sở Giao thông vận tải Hà Nội để xem xét, trả lời, đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông theo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Như Dân trí thông tin trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết những kiến nghị của người dân về   bất cập tại dự án; thông báo kết quả giải quyết tới Bộ Xây dựng. Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng cũng đã có văn bản yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo giải quyết vụ việc này.

Tuy nhiên, đến ngày 24/7, đại diện Ban Quản trị chung cư 25 Lạc Trung cho biết chưa nhận được trả lời nào của các cơ quan chức năng liên quan đến những kiến nghị, phản ánh.

Vẫn đang gặp phải phản ứng từ phía người dân

Dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 23 Lạc Trung qua công ty xe buýt tới dự án 423 Minh Khai được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt vào tháng 12/2021 Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m; tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng. 

Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2023 nhưng ngay khi công khai dự án đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận của người dân sinh sống tại đây.

Người dân cho rằng tuyến đường có nhiều điểm cong gấp khúc nguy hiểm, lách giữa 2 tòa chung cư cao tầng đông đúc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc quy hoạch, thiết kế tuyến đường có nhiều vấn đề chưa được làm rõ, minh bạch, cần dừng triển khai để thanh tra, làm rõ.

Sáng 24/7, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết đã nhiều lần có văn bản trả lời kiến nghị của người dân nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói đồng thuận.