1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Dân sống trong “bể chứa” chất thải công nghiệp

Hơn 3 năm nay, gần 800 hộ dân khu vực Quang Thành 4A, Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu phải sống chung với ô nhiễm nước thải và khói bụi của khu công nghiệp Hoà Khánh, đặc biệt là từ Công ty ximăng Cosevco và cơ sở sản xuất ván ép Phong Nha.

Sống chung với khói, bụi, mùi hôi hoá chất

 

Có mặt tại khu vực phường Hoà Khánh Bắc, chúng tôi tận mắt chứng kiến, nước từ cống lộ thiên chạy dọc theo nhà dân có màu vàng đậm, xông lên mùi hôi nồng nặc. Ông Lê Khắc Hoan, tổ trưởng tổ dân phố 65, đại diện gần 100 hộ dân cho biết: “Nước thải ở đây là hoá chất được dùng trong quá trình xử lý mối mọt... để sản xuất ván ép. Các công ty này đợi đến lúc tối thì bắt đầu thải nước ra khu vực dân cư. Dân ở đây không ai dám sử dụng nước giếng vì sợ hoá chất ảnh hưởng đến sức khoẻ”.

 

Được biết, Công ty TNHH Phong Nha đóng tại 27 đường Bùi Chát, phường Hoà Khánh Bắc - hiện đang sản xuất ván ép.

 

Tại khu vực sản xuất, mùi dung dịch hoá chất hoà trộn với cám cưa dùng để ép ván cộng với bụi lan ra cả khu vực.

 

Bà Nguyễn Thị Hường - người dân sống gần công ty cho biết: “Hệ thống cống ở khu vực được đào lộ thiên, không có nắp đậy, mọi người không dám cho trẻ con ra đường vì sợ giẫm phải nước thải”.

 

Không chỉ khói bụi và nước thải của cơ sở sản xuất ván ép, mà 800 hộ dân ở khu vực Quang Thành 4A mỗi khi nhắc tới ống khói của nhà máy ximăng Cosevco đều cảm thấy kinh hoàng. Từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, người dân trong khu vực phải chịu trận bởi cảnh “tha hồ xả và thải” của các nhà máy gần đó. Khói bụi bay dày đặc, xông thẳng vào khu dân cư. Đèn đường mù vì bụi và khói. Cả khu vực này từ 10 giờ tối trở đi không ai dám ra sân ngồi. Nhà nhà đều đóng kín cửa.

 

Có ô nhiễm mới phát hiện “sai”

 

Sau khi có đơn phản ánh từ phía người dân, ban quản lý các KCN và chế xuất đã tổ chức kiểm tra và phát hiện ra Công ty Phong Nha không thực hiện đúng thủ tục đầu tư vào KCN như chưa có giấy chấp thuận của ban quản lý, chưa thực hiện các thủ tục về quy hoạch xây dựng, lao động. Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Thơ - Phó trưởng ban quản lý các KCN kết luận: Cty đang sản xuất ván ép, xả khói, nước thải và bụi mùn cưa gây ô nhiễm cho dân cư khu vực. Đồng thời, ban quản lý yêu cầu công ty phải nhanh chóng có biện pháp hạn chế ô nhiễm.

 

Trước đó, ngày 26/6, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê đã làm việc với giám đốc công ty và công ty cam kết trong vòng 30 ngày (chậm nhất là 30/7) sẽ tiến hành làm bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường. Giám đốc Công ty Phong Nha Phạm Văn Tám khẳng định, công ty đang liên hệ với Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung - Tây Nguyên làm bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nước thải và khói cứ “vô tư” thải ra mà công ty vẫn chưa có động thái tích cực để khắc phục. Ngày 21/8, Phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) tiếp tục kiểm tra, công ty vẫn không xuất trình được bản đăng ký như đã “hứa”. Trước thực tế trên, Phòng TNMT đề nghị UBND quận xử phạt hành chính với mức từ 1,5 - 3 triệu đồng.

 

Trước ngày 26/9/2006, nếu công ty vẫn chưa có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì đề nghị UBND quận ra quyết định đình chỉ hoạt động.

 

Theo Võ Tuấn

Lao Động