1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bến Tre:

Dân hoang mang vì liên tục bị rắn lục đuôi đỏ tấn công

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) rất hoang mang khi liên tục bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Hàng chục trường hợp phải đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

Cách đây 1 tuần, bà Trần Thị Bé, ngụ ấp Tân Thạnh (Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre) đang nhổ cỏ bên hông nhà thì bị con rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay. Bà Bé kể lại: “Khi đó tôi đang làm cỏ thì bị con gì cắn vào tay như con kiến rồi sau đó tê dần, tôi tiếp tục vạch đám cỏ thì thấy con rắn lục đuôi đỏ. Biết nguy hiểm nên tôi kêu người nhà chạy ra rồi tức tốc đến thầy thuốc rắn ở gần đó để chữa trị”.

Người dân hoang mang khi có sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ (ảnh minh họa)
Người dân hoang mang khi có sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ (ảnh minh họa)

Theo bà Bé, khi đến nơi thầy thuốc rắn cho uống thuốc, đắp vào vết thương và phải ngồi ở đó suốt mấy tiếng hồ khi thấy đỡ mới được cho về. Tại đây cũng có 2 người dân ở xã Long Thới (Chợ Lách) bị rắn lúc đuôi đỏ cắn đang được điều trị. Suốt hơn 1 tuần liền, bà Bé liên tục uống, bó thuốc lên vết thương nên cánh tay từ từ mới bớt sưng.

Bàn tay bà Bé vẫn còn bị sưng sau hơn 1 tuần bị rắn lục đuôi đỏ cắn
Bàn tay bà Bé vẫn còn bị sưng sau hơn 1 tuần bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Ông Nguyễn Văn Liệt, ngụ xã Tân Thiềng (Chợ Lách) cho biết: “Không biết tại sao năm nay rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều nên nhiều người rất hoang mang. Cách đây mấy ngày tôi đi ra vườn chăm sóc mấy cây kiểng đụng phải con rắn lục đuôi đỏ nó mới định cắn vào chân nhưng tôi bỏ chạy nên may mắn thoát được”. Theo ông Liệt, rắn lục đuôi đỏ chỉ ở trong bụi rậm dưới đất và khi cắn hay gặp người thì không bò đi đâu hết nên bị người dân đập chết khi phát hiện. Tuy nhiên, hiện tại do ở dịa phương toàn vườn cây ăn trái, vườn kiểng rậm rạp nên số lượng rắn lục đuôi đỏ rất nhiều.

Hiện tại, người dân địa phương rất hoang mang khi sự xuất hiện bất thường với số lượng lớn của rắn lục đuôi đỏ. Một số hộ dân không dám ra vườn làm cỏ hay có đi cũng mang theo gậy, dao để đề phòng gặp rắn lục đuôi đỏ. Ông Trần Văn Niên, ngụ xã Tân Thiềng cho biết: “Bây giờ ở địa phương ai cũng sợ rắn lục đuôi đỏ vì nó xuất hiện rất nhiều và liên tục cắn người. Tôi có vườn xoài định lặt lá những cũng không dám vì sợ ở dưới gốc um tùm sẽ có rắn lục đuôi đỏ trú ngụ”.

Ông Liệt từng gặp rắn lục đuôi đỏ khi chăm sóc vườn kiểng
Ông Liệt từng gặp rắn lục đuôi đỏ khi chăm sóc vườn kiểng

Ông Mai Văn Đang, thầy trị rắn cắn ở xã Tân Thiềng cho biết: “Từ đầu năm đến nay tôi trị khoảng 70 trường hợp bị rắn cắn, nhiều nhất là rắn lục đuôi đỏ. Hầu hết các địa phương trong huyện đều có người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn”. 

Bị rắn cắn nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị sưng, lở loét có thể nguy hiểm đến tính mạng
Bị rắn cắn nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị sưng, lở loét có thể nguy hiểm đến tính mạng

Theo ông Đang, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn nếu không điều trị kịp thời sẽ bị sưng ngay vết thương, thậm chí lở loét và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bị rắn cắn người dân nên sơ cứu tại chỗ bằng cách cột dây gần vết thương để ngăn không cho độc vào tim và nhanh chóng đứa đến cơ sở y tế hay những người trị rắn cắn để được điều trị kịp thời. Hiện tại chi phí điều trị rắn cắn tại nhà ông Đang (ấp Thiện Lương, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) khoảng 70.000 đến 100.000 đồng/trường hợp. Ông Đang cho biết: “Tôi điều trị rắn cắn chủ yếu là làm phước để cứu người chứ không đặt nặng chuyện tiền bạc. Số tiền mấy chục ngàn chủ yếu là lấy tiền thuốc còn hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn sẽ được điều trị miễn phí”.

Khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
Khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời

Ông Phạm Minh Cước, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thiềng cho biết: “Gần đây rắn lục đuôi đỏ xuất hiện khá nhiều do địa phương có vườn cây rậm rạp. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn có gần 20 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn”. Theo ông Cước, hiện tại địa phương tuyền truyền người dân thường xuyên phát hoang bụi rậm và đề phòng rắn lục đuôi đỏ khi đi ra vườn làm cỏ, thu hoạch trái cây…

Minh Giang