1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nam Định

Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập tịch

(Dân trí) - Ngày 27/11, tại Đền Hạ Mã - Mỹ Hà - Mỹ Lộc (Nam Định), Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày hóa Đức vua - Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của đông đảo nhân dân địa phương và con cháu dòng họ Trần.

Hàng năm, tại đề Hạ Mã, lễ kỷ niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập tích đều được chính quyền và nhân dân địa phương long trọng tổ chức. Tương truyền mảnh đất dựng đền Hạ Mã là mảnh đất thiêng. Khi còn đang trị vì đất nước, một lần vua đi qua chùa Huyền Đô dừng lại và tặng hai bài thơ mà hiện nay vẫn còn bút tích của người.

Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập tịch - 1
Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập tịch - 2
Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày hóa Đức vua - Đức  Phật hoàng Trần Nhân Tông tại đền Hạ Mã được tổ chức long trọng

Điểm thứ hai mà nhà vua tiếp tục xuống ngựa ngắm cảnh đẹp chính được coi là mảnh đất thiêng mà sau này để tưởng nhớ công ơn của ngài, nhân dân địa phương đã lập đền gọi là đền Hạ Mã. Trong đền hiện còn lưu giữ tượng, bài vị và nhiều đạo sắc phong và một số đồ thờ khác. Hàng năm, tại đây, chính quyền và nhân dân đều tổ chức dâng hương kỷ niệm ngày Đức  Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập tịch.

Tại buổi Đại lễ, nhiều quan khách trung ương, địa phương, con cháu dòng họ Trần Việt Nam và hàng trăm người dân đã thành kính dâng hương tế lễ tưởng nhớ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập tịch - 3
Đại lễ kỷ niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập tịch - 4
Hoạt động dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Trần là hoạt động văn hóa tín ngưỡng  tốt đẹp thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam

Ông Đỗ Quang Lưu - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Mỹ Lộc cho biết: “Hoạt động dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Trần là hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống của chính quyền và nhân dân địa phương để hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Trước đó, ngày 25/11, tại chùa Hoa Yên khu di tích Yên Tử - Uông Bí (Quảng Ninh0 Giáo hội phật giáo Việt Nam cùng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đại lễ tưởng niệm 703 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308).

Trong lịch sử của đất nước, Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Lên ngôi năm 1278, vua Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, ở ngôi 15 năm và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trong thời gian ở ngôi vua, ông đã tham gia lãnh đạo quân dân hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất từ bỏ ngôi để đi tu và đắc đạo thống nhất được phật giáo Việt Nam và là người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Thiền phái Phật giáo độc lập duy nhất của Việt Nam.

 Anh Thế - Quốc Đô