Long An:

Cử tri mong Trung ương đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười

Nam Thái – Xuân Hinh

(Dân trí) - Cử tri huyện Mộc Hóa (Long An) đề nghị Trung ương có chính sách phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười như: hệ thống kè cặp sông Vàm Cỏ Tây; nâng cấp Quốc lộ 62, Quốc lộ N2…

Chiều 23/11, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An và ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cử tri mong Trung ương đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười - 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri huyện Mộc Hóa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mộc Hóa đề nghị Trung ương có chính sách đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười như: hệ thống kè cặp sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa; sớm mở rộng, nâng cấp quốc lộ 62, quốc lộ N2 kết nối với các địa phương khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Cử tri cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tuyến Đường tỉnh 817 – tuyến đường huyết mạch của huyện, tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, người dân đề nghị các bộ, ngành có giải pháp nâng cao giá trị cho nông sản, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, gây tổn hại cho sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Cử tri mong Trung ương đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười - 2
Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mộc Hóa đề nghị Trung ương có chính sách đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười

Cùng với đó, cử tri còn kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức lương hưu cho những cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993; xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ, trợ cấp cho cán bộ làm việc cấp xã. Đồng thời, tăng chế độ trợ cấp cho thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học; xem xét giải quyết chế độ cho những người từng bị tù đày; có chế độ ưu tiên trong khám, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng…

Cử tri cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại việc cải cách giáo dục liên tục như thời gian qua, đảm bảo hiệu quả, chống lãng phí; xem xét điều chỉnh sửa đổi Luật đất đai hiện hành; quan tâm đầu tư các bệnh viện tuyến trên để giảm tải, tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; có giải pháp thu gom, xử lý rác thải từ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tránh gây ô nhiễm môi trường;...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thông tin về một số kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2020.

Cử tri mong Trung ương đầu tư phát triển hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười - 3
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh, huyện, các sở, ngành cần phải sâu, sát cơ sở, giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Theo Phó Thủ tướng, trong năm 2020, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, tình trạng mưa bão ở miền Trung... Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện những giải pháp quyết liệt, cấp bách, tổng thể trên tất cả các lĩnh vực, nhờ đó, dịch bệnh cơ bản đã kiểm soát, các vấn đề kinh tế - xã hội cơ bản được ổn định.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, huyện, các sở, ngành cần phải sâu, sát cơ sở, giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời quan tâm đầu tư cho những địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, phát động nhiều phong trào tạo điều kiện cho những địa phương này phát triển, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.