1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Chuyện “ồn ào” quanh chùa Dơi

(Dân trí) - Chùa Dơi là một di tích văn hóa tâm linh nổi tiếng của Sóc Trăng, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch. Mới đây đã xảy ra chuyện “ồn ào” xung quanh chùa Dơi buộc cơ quan chức năng phải lập đoàn kiểm tra để báo cáo tình hình.

Chùa Dơi - Sóc Trăng đang là câu chuyện được nhiều người quan

Chùa Dơi - Sóc Trăng đang là câu chuyện được nhiều người quan
 
Chùa Dơi (còn gọi là chùa Mahatup) cách TP Sóc Trăng khoảng 2km. Đây là một trong những công trình nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu của Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ và thuộc vào hàng các ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Sóc Trăng. Mới đây, Chùa Dơi được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL chọn là một trong bảy điểm dừng chân tiêu biểu của vùng ĐBSCL, được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận Di tích nghệ thuận cấp Quốc gia năm 1999.
Những đàn dơi treo lung lẳng trên ngọn cây là lý do kéo nhiều du khách đến với chùa Dơi

Những đàn dơi treo lung lẳng trên ngọn cây là lý do kéo nhiều du khách đến với chùa Dơi
 
Dân gian gọi đây là chùa Dơi vì ở đây có sự lưu trú của hàng ngàn con dơi bám trên các cây sao được trồng xung quanh chùa. Lúc cao điểm ngôi chùa thu hút hơn 1 triệu con dơi … Tuy nhiên, đàn dơi đang thưa thớt dần mà chưa ai lý giải được. Theo một nhà khoa học (Trường ĐH Cần Thơ) thì: “Dơi là động vật hoang dã, cần sự yên tĩnh, nếu bị con người tác động quá nhiều thì chúng sẽ không còn gần gũi với con người”.
 
Mới đây, tại khu vực trước cổng chùa Dơi, một khu nhà hàng, một dãy ki-ốt, sân bãi giữ xe đã được xây dựng và đưa vào hoạt động. Còn một khu vui chơi đang được xây dựng. Đơn vị được cấp phép đầu tư xây dựng dự án là Công ty cổ phần quốc tế Satraco (gọi tắt là Công ty Satraco, có trụ sở ở phường 5, TP Sóc Trăng).
Dãy nhà hàng, ki-ốt, bãi giữ xe ở khu cổng chùa đã được đưa vào hoạt động

Dãy nhà hàng, ki-ốt, bãi giữ xe ở khu cổng chùa đã được đưa vào hoạt động
 
Theo giấy chứng nhận đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký cấp cho Công ty Satraco ngày 28/12/2011, dự án trên có tổng diện tích hơn 20.000m2, trong đó diện tích đất Nhà nước giao hơn 12.000m2, phần còn lại là đất mượn của nhà chùa.
 
Hòa thượng Kim Rêne - trụ trì chùa Dơi - cho biết: Phần đất mà Công ty Satraco xây dựng dự án đã được thỏa thuận và có ký hợp đồng với chùa. Theo qui hoạch, dự án khu du lịch - nhà hàng - khách sạn với quy mô gồm khu nhà hàng, khách sạn cao cấp (khách sạn 100 phòng, nhà hàng có khả năng phục vụ 1.200 khách) và một nhà hàng phục vụ các món ăn chay khoảng 100 khách.
 
Chiều ngày 13/1, có mặt tại chùa Dơi, PV Dân trí ghi nhận có rất nhiều du khách từ khắp nơi đang tham quan chùa Dơi, nhiều người rất thích thú khi được ngắm đàn dơi treo lủng lẳng trên những ngọn cây. Một nữ du khách từ TP Hồ Chí Minh băn khoăn: Nếu mai mốt khi khu nhà hàng khách sạn hoàn thành, không gian và nhịp sống ở đây cũng ồn ào hẳn lên, liệu đàn dơi có còn ở lại?
Du khách thích thú nhìn ngắm đàn dơi treo lủng lẳng trên cây

Du khách thích thú nhìn ngắm đàn dơi treo lủng lẳng trên cây
 
Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Trước thông tin tỉnh cho xây nhà hàng khách sạn ảnh hưởng đến chùa Dơi, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cử đoàn công tác do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu vào Sóc Trăng tìm hiểu vụ việc. Tại đây, đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL kết luận việc địa phương kết hợp du lịch với mở nhà hàng khách sạn tại khuôn viên chùa Dơi là đúng chủ trương (?) Đoàn kiểm tra nhắc nhở, tỉnh cần chú trọng công tác phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan khu du lịch, chú trọng công tác bảo đảm an toàn môi trường”.

Theo ông Trần Đình Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý di tích của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), qua kiểm tra khu nhà hàng của Satraco thấy rằng dự án đảm bảo mỹ quan, phòng kinh doanh dịch vụ ăn uống có cửa kính nên hạn chế được tiếng ồn. Nhà đầu tư đưa vào các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật dân tộc đã góp phần phục vụ cho phát triển văn hóa, giúp nâng cao giá trị văn hóa truyền thống và phù hợp với bảo vệ, nâng cấp di tích.

Tuy nhiên dư luận đang cho rằng chưa quá muộn để Sóc Trăng đánh giá, kiểm tra lại các “công đoạn cần thiết” của dự án này có thật sự tác động đến đàn dơi hay không? Tất nhiên, chuyện đánh giá tác động đến môi trường sống của đàn dơi ở đây rất cần tham khảo ý kiến của các nhà khoa học và cần xem xét đến tính nhạy cảm của nó. Nhiều người cũng đặt câu hỏi, nếu thực sự môi trường ồn ào, ảnh hưởng đến sự lưu trú của đàn Dơi, mai kia khi chùa không còn dơi ở thì khách du lịch có còn đến với chùa? nếu đến sẽ ngắm gì? và cái tên chùa Dơi có còn ý nghĩa?

Phạm Tâm - Bạch Dương