1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Chuyển cây bồ đề cổ thụ ở chợ “âm phủ” về Công viên Hoà Bình

(Dân trí) - Sáng nay, 17/4, cây bồ đề ở chợ 19/12 đã được di chuyển đến Công viên Hoà Bình. Như vậy, thêm một lần nữa, cây bồ đề hàng trăm năm tuổi này phải di chuyển.

Chuyển cây bồ đề cổ thụ ở chợ “âm phủ” về Công viên Hoà Bình - 1
Cây bồ đề cổ thụ chỉ còn là một thân gỗ trơ trụi khi được tìm thấy tại phường Tứ Liên (Tây Hồ).
 
Công việc di chuyển cây bồ đề cổ thụ được thực hiện vào khoảng 9h30 sáng nay, với sự tham gia của gần chục nhân viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Xe cẩu trọng tải lớn được điều đến, cẩu cây bồ đề lên xe tải, chở đến Công viên Hoà Bình.
 
Theo quan sát của chúng tôi, phần thân cây đã trổ nhiều lá, có dấu hiệu đã phục hồi sau khi bị “mất tích” và được đánh về trồng lại hồi cuối năm 2010. Tuy nhiên, khi cây được xe cẩu nhấc lên khỏi mặt đất, phần gốc trơ trụi hiện rõ khiến nhiều người không khỏi lo lắng về khả năng sinh tồn của cây khi phải di chuyển một lần nữa. Một số rễ tôm (rễ non) bắt đầu trổ ra song việc bị nhổ lên khỏi mặt đất sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của chúng.
 
Chuyển cây bồ đề cổ thụ ở chợ “âm phủ” về Công viên Hoà Bình - 2
Sau một thời gian phục hồi, cây bồ đề hàng trăm năm tuổi lại phải thực hiện một hành trình di chuyển mới.

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, công ty và các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc trồng cây bồ đề tại Công viên Hoà Bình. Theo ông Hưng, điều kiện tại Công viên Hoà Bình là khá tốt cho cây phát triển. Sau khi hoàn tất việc trồng cây, Công ty Công viên cây xanh đã bàn giao cho Vườn thú Hà Nội tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây.

Trước đó, ngày 1/11/2010, cây bồ đề mang nhiều giá trị tâm linh này được phát hiện đã “biến mất” khỏi khuôn viên Trung tâm thương mại dịch vụ và chợ 19-12 (chợ “âm phủ” cũ). Sau mấy ngày “lưu lạc”, sáng 4/11/2010, cây được tìm thấy tại một bãi đất trống thuộc địa bàn phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) và “bất ngờ” được mang về trồng lại vị trí cũ trong tình trạng 9 phần chết, 1 phần sống.
 
Chuyển cây bồ đề cổ thụ ở chợ “âm phủ” về Công viên Hoà Bình - 3
Số phận cây bồ đề tâm linh này sẽ ra sao khi đến "nơi ở" mới?

Sau khi cây bồ đề được đưa trở về chợ 19/12, UBND thành phố có công văn giao Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ đạo việc theo dõi, chăm sóc cây, khi đủ điều kiện thì tổ chức di dời đến Công viên Hoà Bình. Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh và một số đơn vị liên quan thực hiện chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây và thống nhất phương án di dời cây về trồng tại Công viên Hòa Bình theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những công văn chỉ đạo, giao nhiệm vụ trên, việc di chuyển cây này không hề được cấp phép. Dư luận đặt câu hỏi, không lẽ công văn giao nhiệm vụ của Sở Xây dựng (đơn vị có chức năng cấp phép di chuyển cây) có thể thay thế được giấy phép?
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới độc giả.

Tiến Nguyên