Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL

Huỳnh Hải Bảo Kỳ Bảo Trân

(Dân trí) - Chủ tịch nước mong muốn Cần Thơ không ngừng phấn đấu để xứng đáng là trung tâm, đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL, để mọi người luôn nhớ: "Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về".

Tối 31/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024).

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, địa phương… cùng tới tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL - 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự kỷ niệm 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào tối 31/12 (Ảnh: CTV).

"Cần Thơ đạt nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện"

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Cần Thơ là thành phố trẻ, năng động, giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

Cần Thơ được biết đến với những vườn cây trái và cánh đồng rộng lớn; nổi tiếng là nơi "gạo trắng, nước trong", có bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa độc đáo Nam Bộ; nơi sinh ra và hội tụ của những danh nhân yêu nước như Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Châu Văn Liêm...

"Người dân Cần Thơ giàu lòng yêu nước và cách mạng, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch và sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, 20 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Đó là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân bằng 9,2 lần so với 20 năm trước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao..., đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước.

"Cần Thơ là một trong 10 thành phố thuộc các quốc gia thành viên ASEAN vinh dự được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường", Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL - 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: CTV).

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội của Cần Thơ có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo là điểm sáng, là trung tâm đào tạo nhân lực cho vùng ĐBSCL; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 0,21%, thấp nhất trong vùng và thấp hơn với mức bình quân cả nước; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Theo Chủ tịch nước, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức bộ máy chính quyền thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành "tốt".

"Những thành tựu to lớn mà thành phố đạt được trong 20 năm qua khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển thành phố Cần Thơ; có sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành bạn, các thế hệ lãnh đạo thành phố và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và nhân dân.

Để đến hôm nay, diện mạo thành phố từ nội thành đến ngoại thành có nhiều thay đổi, sạch hơn, sáng hơn, đẹp hơn, đời sống người dân khá hơn, câu hò giọng hát vui hơn; tầm nhìn xa hơn và khát vọng cao hơn…

Đây là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, mặc dù Cần Thơ đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL chưa thể hiện rõ.

Ông chỉ rõ, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch chậm, năng lực cạnh tranh thấp, ngành nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế; công tác quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bền vững; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, là "điểm nghẽn" đối với phát triển của thành phố và vùng…

Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL - 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: CTV).

Để Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… tạo ra năng lực sản xuất mới, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

"Cần Thơ phải là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Là đô thị sông nước, địa hình thấp, Cần Thơ chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước đề nghị thành phố phải coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động có giải pháp cụ thể, thay đổi cách sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu...

"Biến đổi khí hậu không chỉ là tiêu cực, mà còn là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại các ngành kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và sức chống chịu tốt hơn", Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL - 4

Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều), tuyến đường trung tâm đẹp nhất Cần Thơ, tối 31/12 (Ảnh: Mỹ Hân).

"Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, để mọi người luôn nhớ: "Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về"", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xây dựng Cần Thơ là trung tâm của vùng ở nhiều lĩnh vực

Ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Từ ngày 1/1/2004, TP Cần Thơ chính thức thành lập và đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, cho biết từ địa bàn còn khó khăn, xuất phát điểm thấp, thành phố đã phấn đấu và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2009.

Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL - 5

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV).

Sau 20 năm, TP Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Đến năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 118.000 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2023 đạt 94,7 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố.

"Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ", Bí thư Cần Thơ khẳng định.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Cần Thơ xác định đến năm 2030 là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về phát triển nhiều lĩnh vực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao...

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ hết sức nỗ lực, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.