1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Thừa Thiên - Huế:

Chấn chỉnh hàng rong, cấm ăn xin ở các điểm di tích

(Dân trí) - Những hàng rong đeo bám, nài nỉ du khách; những đối tượng ăn xin chèo kéo, vạ vật ở những khu di tích Huế sẽ bị xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh TT-Huế vừa có Công văn 3602/ UBND-TM yêu cầu một số địa phương có biện pháp chấn chỉnh lại hoạt động bán hàng rong, chấm dứt tình trạng ăn xin ở các khu di tích nhằm tránh gây phiền hà, tạo ấn tượng không tốt cho du khách.

 

Theo đó, UBND tỉnh này đã yêu cầu UBND TP Huế, các huyện Hương Trà và Hương Thủy có biện pháp khắc phục và xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong đeo bám mời chào nài nỉ, xin tiền khách tại các điểm di tích; các phương tiện giao thông vận chuyển khách du lịch đỗ không đúng nơi qui định; sắp xếp và chỉnh trang các điểm bán hàng tại các điểm di tích; báo cáo UBND tỉnh các giải pháp khắc phục trước ngày 25/7/2008.

 

Tỉnh cũng yêu cầu các huyện, TP nói trên phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Công an tỉnh để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo. Đồng thời, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục để xảy ra tình trạng hàng rong lộn xộn, ăn xin deo bám khách du lịch sẽ phải chịu hình thức kỷ luật trước UBND tỉnh.

 

Thực tế, cho đến nay thực trạng các đối tượng hàng rong bám riết, chèo kéo khách và những người ăn xin nài nỉ, quấy rầy du khách để xin tiền vẫn tồn tại. Một tình trạng phổ biến khác là các phương tiện giao thông vận chuyển khách du lịch đỗ không đúng nơi qui định gây mất trật tự; các điểm bán hàng vẫn còn mang tính chất tạm bợ gây mất mỹ quan tại các điểm di tích...

 

Điều này tạo ấn tượng không tốt cho du khách, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của ngành du lịch tỉnh.

 

Du lịch là một ngành trọng điểm trong cơ cấu kinh tế tỉnh TT-Huế. Trong 6 tháng đầu năm 2008, tỉnh này đã thu hút gần 760 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế.

 

H.K