1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cấm khiêu vũ trong phòng hát karaoke

(Dân trí) - Dự thảo Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng lần thứ 2 được đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, phòng khiêu vũ, karaoke bị cấm “đèn mờ”, khách hát karaoke không được khiêu vũ…

Cấm khiêu vũ trong phòng hát karaoke - 1
Nhảy múa trong phòng hát karaoke sẽ bị cấm?

Đối tượng điều chỉnh đề ra trong dự thảo gồm hoạt động lưu hành, kinh doanh băng đĩa nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm văn hoá, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết đặt biển hiệu; hoạt động vũ trường, karaoke; trò chơi điện tử và các hình thức vui chơi khác. Trong đó, điều kiện để kinh doanh vũ trường, quán karaoke được nhấn mạnh:

Tại vũ trường, phòng nhảy phải đảm bảo diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ. Phòng hát karaoke thì tối thiểu phải 20m2, cửa kính không màu để bên ngoài có thể nhìn toàn bộ, không đặt ckhoá, chốt cửa hoặc thiết bị báo động.

Ánh sáng trong phòng hát, phòng nhảy phải đảm bảo mức tương đương 1 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

Dự thảo cấm toàn diện các hành vi nhảy múa thoát y hoặc các hành vi khác có tính chất khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma túy tại vũ trường. Trong khi đó, khách hát karaoke bị cấm khiêu vũ trong phòng.

Các vũ trường, quán karaoke không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Tuy nhiên, nếu vũ trường thuộc khách sạn 5 sao trở lên tại Hà Nội, TPHCM hoặc  khách sạn 4 sao trở lên tại các địa phương khác được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không được quá 2 giờ sáng.

Các quy định này là sự cụ thể hoá Nghị định 11/2006/NĐ- CP và Chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke.

Ngoài ra, dự thảo lấy ý kiến lần này cho phép các tổ chức, cá nhân khi tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ VN biểu diễn nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán giải khát không bán vé thu tiền xem biểu diễn không phải đề nghị cấp phép nhưng chỉ được biểu diễn bài hát, bản nhạc, vở diễn đã được phép phổ biến.

Quy chế cũng quy định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá thuộc phạm vi mình quản lý.

P.Thảo