1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra Dự án môi trường nước TPHCM

(Dân trí) - Chiều 1/10, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra và nghe báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố về Dự án cải thiện môi trường nước thành phố lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ, giai đoạn 2.

 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra Dự án môi trường nước TPHCM
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra dự án nước môi trường thành phố tại khu vực cầu Móng, quận 1 (kênh Tàu Hũ – Bến Nghé)

Đây là dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố làm chủ đầu tư với tổng vốn được phê duyệt hơn 11.281 tỷ đồng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của thành phố.

Mục tiêu của dự án là thu gom, xử lý nước thải lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ diện tích 2000ha với công suất xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 là 469.000m3/ngày; chống ngập do mưa và triều cho các khu vực phường 15, quận 8 và rạch Hàng Bàng (quận 6); nạo vét kênh Tàu Hũ – Bến nghé góp phần chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Dự án có 5 gói thầu xây lắp và hiện đang trong giai đoạn đấu thầu. Dự kiến sẽ khởi công các gói thầu xây lắp từ quý I/2015 và sẽ triển khai dự án trong giai đoạn 2015 – 2020.

Sau chuyến thị sát kênh Tàu Hũ – Bến Nghé, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp tục đi kiểm tra nhà tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường Bình Khánh, quận 2. Tại đây, Bộ trưởng biểu dương chủ đầu tư đã hoàn thành khu tái định cư đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra Dự án môi trường nước TPHCM
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng nhà tái định cư phải như nhà thương mại, làm sao phải để người dân cảm thấy thoải mái

Tham quan căn hộ tái định cư, Bộ trưởng nhắc nhở chủ đầu tư: “Nhà tái định cư phải như nhà thương mại, làm sao phải để người dân cảm thấy thoải mái, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Làm nhà tái định cư cũng phải dự báo nhu cầu chỗ để xe trong tương lai. Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp với Sở GTVT TPHCM để đặt trạm giao thông công cộng tới khu tái định cư, như vậy người dân mới yên tâm sinh sống. Người dân tái định cư là những người bình dân chứ không phải là người giàu có cho nên phương tiện công cộng phục vụ đi lại dứt khoát phải có”.

Báo cáo Bộ trưởng, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án gồm 1080 căn hộ bố trí cho 960 trường hợp tái định cư, trong đó có những trường hợp được bố trí 2 căn. Hiện dự án đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để bố trí cho người dân vào ở trong thời gian tới. Dự án gồm 7 block cao từ 15 – 25 tầng và 2 tầng hầm với tổng vốn đầu tư 1.083 tỷ đồng. Các khu tái định cư được xây dựng bảo đảm chất lượng công trình, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu của một khu tái định cư kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 
Quốc Anh