1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Nội vụ đề nghị đình chỉ hoạt động điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng

Vân Sơn

(Dân trí) - Điểm truyền giáo Phục Hưng chưa được công nhận là tổ chức tôn giáo, sinh hoạt theo hình thức điểm nhóm. Bộ Nội vụ đề nghị TPHCM xem xét đình chỉ hoạt động tôn giáo tại nhóm truyền giáo này.

Đó thông tin được đại diện Bộ Nội vụ - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng - cho biết tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình với TPHCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, sáng 1/6.

Bộ Nội vụ đề nghị đình chỉ hoạt động điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng - 1

Theo đại diện Bộ Nội vụ, tên gọi "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" thực ra chỉ là điểm nhóm, không phải "hội thánh" (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Theo đại diện Bộ Nội vụ, "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" thực ra là điểm nhóm, không phải "hội thánh"; người đứng đầu nhóm không phải mục sư mà chỉ là người đứng đầu, là tín đồ được tôn xưng. Sau khi xảy ra dịch bệnh, chính sự chủ quan của người đứng đầu hội nhóm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan tới chuỗi lây nhiễm này, hiện cả nước ghi nhận 223 F0, hơn 2.200 F1 và hàng chục nghìn người tại TPHCM bị ảnh hưởng.

Riêng tại Hà Nội ghi nhận có 40 người liên quan. Ngoài ra, có 11 địa phương khác cũng có người liên quan tới điểm nhóm trên, điển hình là các tỉnh: Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Đắk Lắk… Với tình hình như hiện nay, dự báo sẽ tiếp tục gia tăng số ca F0 từ các F1 và F2 tại các địa phương.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 5.500 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo theo hình thức tương tự như "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng". Các điểm nhóm này hoạt động chủ yếu ở vùng sâu vùng xa do cấp phường xã quản lý và thực tế vấn đề quản lý lâu nay khá khó khăn.

Các điểm nhóm hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào tổ chức tôn giáo Trung ương nên việc truyền đạt khó xuống đến người đứng đầu. Do hoạt động theo mô hình gia đình nên gặp khó khăn trong kiểm soát. 

"Liên quan tới vụ việc điểm nhóm ở quận Gò Vấp, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Tới đây, nếu xác định vi phạm có thể rút giấy phép, xóa điểm nhóm" - đại diện Bộ Nội vụ cho biết.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng đề nghị TPHCM cần tăng cường tuyên truyền tiếp xúc với người đứng đầu các điểm tôn giáo, đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát hiện kịp thời. Cần vận động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng kêu gọi các nguồn lực tham gia phòng chống dịch.

"Thành phố đã khởi tố vụ án gây hậu quả nghiêm trọng làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho nhiều người chứ không phải khởi tố "hội thánh". Mặt khác, cần hiểu đúng Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chỉ là nhóm sinh hoạt tôn giáo, không phải tổ chức tôn giáo, không phải hội thánh và không sử dụng danh xưng mục sư với vợ chồng người đứng đầu tại Hội thánh" - Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị.