48 du khách cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đang ở Hội An và Huế

(Dân trí) - Có 36 du khách bay cùng chuyến với N.H.N. (ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam) đang cư trú tại 16 khách sạn ở Hội An. 12 du khách khác đã đến Thừa Thiên Huế, lưu trú trong 4 khách sạn.

Hội An yêu cầu các khách sạn giữ chân 36 du khách

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An (Quảng Nam), sơ bộ thống kê của chính quyền Hội An có 36 du khách bay cùng chuyến với bệnh nhân N.H.N. đang ở 16 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.

48 du khách cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đang ở Hội An và Huế - 1

TP Hội An đang xử lý 36 khách bay cùng chuyến với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Trong ảnh: Du khách đến Hội An được phát khẩu trang để phòng, chống dịch

Ông Lanh cho hay, số lượng cụ thể vẫn chưa chốt do có quá nhiều thông tin. Chính quyền Hội An rất nóng ruột và chờ danh sách chính xác hơn. Dự kiến trong chiều ngày 7/3, thành phố Hội An sẽ họp khẩn để tìm biện pháp xử lý.

Trước mắt Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An đã điện báo cho 16 khách sạn, khu nghỉ dưỡng có du khách bay cùng chuyến bay với ca dương tính Covid-19 thứ 17. TP Hội An yêu cầu các khách này giữ chân du khách, cách ly tại khách sạn trước. Nhiều khách sạn đã yêu cầu chính quyền đưa du khách đi cách ly tập trung.

“Từ sáng ngày 7/3, các ngành chức năng Hội An đã khẩn trương tiến hành xác minh, nắm kĩ tình hình, yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú cách ly ngay tại chỗ số du khách này, đồng thời quản lý chặt đội ngũ nhân viên trong việc kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn, khử trùng, hạn chế tối đa tiếp xúc với đồng nghiệp, người thân, bạn bè”, ông Lanh cho biết.

Chính quyền Hội An cũng yêu cầu chủ khách sạn rà soát lại những người đã từng tiếp xúc gần với các du khách nói trên; đồng thời quán triệt khẩn cấp cho nhân viên, lễ tân... Ngành y tế Hội An cũng đã tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế, đo thân thiệt đối với các nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với các du khách.

Theo lộ trình sơ bộ của du khách đến Hội An, một số khách đã tham gia du lịch khám phá bằng thuyền thúng tại xã Cẩm Thanh. Hiện chính quyền Hội An yêu cầu các khách sạn có du khách trên lưu trú cung cấp lộ trình di chuyển, tham quan của các du khách này.

Huế giám sát chặt 12 du khách

Đầu giờ chiều 7/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp báo trả lời các câu hỏi liên quan các hành khách bay chung chuyến bay với bệnh nhân N.H.N.

Theo đó, có 12 hành khách người nước ngoài bay cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân H.N từ Anh tới Nội Bài, sau đó đi tiếp bằng 2 đường là máy bay và tàu hỏa đến tỉnh Thừa Thiên Huế, ở trong 4 khách sạn trong những ngày qua.

Hiện tại 4 khách sạn này đang được kiểm tra, lên danh sách những người tiếp xúc với khách và khử trùng.

48 du khách cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đang ở Hội An và Huế - 2

Lực lượng công an làm việc tại 1 khách sạn ở TP Huế có hành khách đi cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 của Việt Nam.

Bước đầu kiểm tra, cả 12 người này đều bình thường, chưa có biểu hiện ho, sốt. Các hành khách sẽ được làm các xét nghiệm liên quan. Lịch trình của nhóm du khách cũng đang được làm rõ.

Tạm thời, các du khách này được cách ly trong phòng của khách sạn, được theo dõi thân nhiệt hàng ngày. Các nhân viên khách sạn cũng sẽ tự theo dõi sức khỏe và báo cáo hàng ngày cho ngành y tế.

48 du khách cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đang ở Hội An và Huế - 3

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp báo về Covid-19 vào đầu giờ trưa ngày 7/3

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh đang chủ động thực hiện các bước cần thiết và nhanh chóng trước sự việc này. Riêng ngành du lịch tỉnh đang nắm chặt chẽ tình hình 12 du khách. 

Thừa Thiên Huế giám sát chặt 12 người chung chuyến bay với N.H.N
 

Lào Cai bác thông tin 9 du khách Hàn Quốc du lịch Sa Pa đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 9 du khách người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đến du lịch tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N.

48 du khách cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đang ở Hội An và Huế - 4

Chiều ngày 7/3, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lào Cai có công văn gửi các cơ quan báo chí thông báo: Theo thông tin từ Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), 9 du khách người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và có đến du lịch tại thị xã Sa Pa không đi cùng chuyến bay số hiệu VN0054 của Hãng hàng không Việt Nam Airline.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật người đưa tin sai trái làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch Sa Pa. 

Phạm Ngọc Triển 

Công Bính - Đại Dương