"Sức hút" Bắc Kinh tại Hà Nội

(Dân trí) - Chiều ngày 21/6, hội nghị xúc tiến du lịch Bắc Kinh “Sức hút Bắc Kinh” được tổ chức tại Hà Nội. Qua đó, sự kiện giới thiệu các điểm đến văn hóa, du lịch nổi tiếng tại thành phố này.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam; và đoàn đại biểu Ủy ban Phát triển Du lịch Bắc Kinh đã tham dự cuộc họp xúc tiến với hơn 100 chuyên gia truyền thông và ngành du lịch Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Ông Bành Thế Đoàn nhận định thủ đô của Trung Quốc và Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và phát triển du lịch sẽ là nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam - Ông Bành Thế Đoàn phát biểu tại buổi lễ
Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam - Ông Bành Thế Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Phó Tổng cục trưởng- Tổng cục Du lịch Việt Nam Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trong bài phát biểu của mình cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là những người hàng xóm thân thiện và sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn trong việc tăng cường trao đổi du lịch và hợp tác giữa hai nước.

Trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác có mối quan hệ hợp tác lâu dài và chặt chẽ, đặc biệt trong ngành du lịch, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều hợp tác và phát triển, trao đổi điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Trong những năm gần đây, sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong ngành du lịch đã phát triển tích cực và phát triển hơn nữa, và sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn trong việc tăng cường trao đổi du lịch và hợp tác giữa hai nơi.

Phó Tổng cục trưởng- Tổng cục Du lịch Việt Nam Bà Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu
Phó Tổng cục trưởng- Tổng cục Du lịch Việt Nam Bà Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu

Thay mặt Ủy ban Du lịch Thành phố Bắc Kinh Ông Vương Thanh Giám đốc Ban Xúc tiến Phát triển Công nghiệp của Ủy ban Phát triển Du lịch Thành phố Bắc Kinh đã phát biểu. Ông nói rằng Việt Nam là một thành viên quan trọng của ASEAN và năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trong những năm gần đây, hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi hơn, và số lượng du lịch giữa 2 nước đã tăng lên. Bắc Kinh là một thành phố được kết hợp giữa nền văn hóa cổ điển và thành phố hiện đại sôi động, là một thành phố quốc tế bao quát và cởi mở, là một "tấm thẻ vàng" cho văn hóa phương Đông và nền văn minh Trung Quốc. Ủy ban Du lịch Thành phố Bắc Kinh đã có cơ hội khởi động một sự kiện xúc tiến du lịch Bắc Kinh tại thủ đô Việt Nam, hy vọng rằng nhiều người Việt Nam sẽ hiểu Trung Quốc, hiểu Bắc Kinh và biến Bắc Kinh trở thành một trong những điểm đến du lịch tốt nhất.

Ủy ban Phát triển Du lịch Bắc Kinh- Phòng xúc tiến Phát triển Du lịch Ông Vương Thanh phát biểu
Ủy ban Phát triển Du lịch Bắc Kinh- Phòng xúc tiến Phát triển Du lịch Ông Vương Thanh phát biểu

Đại diện của các cơ quan dịch vụ du lịch Trung Quốc đã giải thích và quảng bá đặc điểm của các sản phẩm du lịch Bắc Kinh tại địa điểm tổ chức sự kiện, và mang các yếu tố phi vật thể, văn hóa và văn hóa bảo tàng của Bắc Kinh đến hiện trường. Đại diện của công ty nước ngoài của Tập đoàn Du lịch Quốc tế Thần Châu Bắc Kinh đã giới thiệu doanh nghiệp nhập cư.

Văn phòng Kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh của Air China tại Việt Nam đã giới thiệu chuyến bay thẳng Bắc Kinh - Hà Nội vừa được khai trương vào tháng Sáu năm nay, và tập trung vào tuyến giữa Bắc Kinh và Việt Nam.

Các đại biểu tham gia triển lãm tranh, ảnh du lịch Bắc Kinh
Các đại biểu tham gia triển lãm tranh, ảnh du lịch Bắc Kinh

Trong khuôn khổ sự kiện còn trưng bày gần 40 bức ảnh đẹp về du lịch Bắc Kinh, mang đến cho du khách những trải nghiệm và không khí ở Bắc Kinh. Trải nghiệm chụp ảnh lấy liền tại chỗ cùng cảnh điểm của Bắc Kinh và trải nghiệm tương tác văn hóa của Hoàng thành đã làm tăng tính chất tương tác và kinh nghiệm của các hoạt động xúc tiến và để lại ấn tượng sâu sắc cho khách.

PV