Những điểm du lịch tâm linh, văn hoá

Trong hành trình khám phá TP Hạ Long, ngoài tham quan Vịnh Hạ Long, du khách còn được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, khám phá các điểm đến du lịch nổi tiếng khác. Thế nhưng, có 3 điểm đến mà du khách không nên bỏ qua khi có cơ hội tới đây, đó là quần thể núi Bài Thơ, đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn và chùa Lôi Âm.

Từ trên đỉnh núi Bài Thơ, du khách có thể ngắm toàn cảnh TP Hạ Long. Trong ảnh: TP Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nghĩa Hiếu
Từ trên đỉnh núi Bài Thơ, du khách có thể ngắm toàn cảnh TP Hạ Long. Trong ảnh: TP Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nghĩa Hiếu

Bài Thơ là tên gọi của ngọn núi đá vôi cao gần 200 mét toạ lạc giữa trung tâm TP Hạ Long. Vì núi Bài Thơ nằm ngay cạnh bờ biển, khách du lịch đứng trên núi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn Vịnh Hạ Long và bờ biển xinh đẹp của thành phố. Từ trên cao, du khách có thể quan sát cả thành phố và vùng Vịnh với một tầm nhìn thoáng đãng không bị che khuất. Với phương châm của TP Hạ Long là tránh xây nhà chọc trời để đảm bảo cảnh quan, núi Bài Thơ là một địa điểm lý tưởng để xây dựng một đài quan sát. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi Bài Thơ còn là một điểm đến văn hoá lý tưởng, với trung tâm văn hoá gắn với điểm nhấn là bài thơ của vua Lê Thánh Tông được sáng tác tại đây cùng với các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử khác.

Dưới chân núi Bài Thơ là ngôi chùa Long Tiên được xây dựng năm 1941. Đây là ngôi chùa lớn nhất của địa phương với kiến trúc Phật giáo độc đáo và có vị trí nằm ở trung tâm của thành phố. Cùng với cảnh quan thiên nhiên và các di tích xung quanh núi Bài Thơ, cụm các công trình này có thể coi là một điểm đến, một sản phẩm du lịch trải nghiệm khá thú vị. Cụm di tích núi Bài Thơ - chùa Long Tiên hiện chưa được khai thác tối đa. Hiện nay, chủ yếu là khách du lịch trong nước đến tham quan. Gần đây TP Hạ Long đã xây dựng một con đường quanh núi, mặc dù vậy khách du lịch vẫn cần phải đi qua đường mòn mới có thể lên tới đỉnh và cần có hướng dẫn viên địa phương vì không có bản đồ khu vực này.

Ngay cạnh núi Bài Thơ là đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn, là di tích văn hoá. Đền được xây dựng để tưởng nhớ Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn, một vị đại tướng trong lịch sử chống quân Nguyên Mông của dân tộc Việt Nam. Đối với những người đi biển, ngôi đền là một chốn linh thiêng vì họ thường tới đây để cầu khấn cho chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió. Đền nằm trên trục đường bao biển, thuộc địa phận phường Hồng Gai, TP Hạ Long. Từ năm 2008, lễ hội đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn đã được tổ chức thường niên và luôn thu hút đông đảo nhân dân cũng như khách du lịch.

Nằm cách quần thể núi Bài Thơ và đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn khá xa, du khách có thể đến vãn cảnh chùa Lôi Âm, thuộc phường Đại Yên. Đây là một ngôi chùa cổ, được xây dựng vào thế kỷ thứ XV (dưới thời vua Lê Thánh Tông). Chùa toạ lạc trên đỉnh núi Lôi Âm tại ngôi làng cùng tên, với độ cao 503 mét so với mực nước biển, ngôi chùa mang đến cho khách du lịch một tầm nhìn bao quát quang cảnh xung quanh rất đẹp. Khách thập phương khi tới vãn cảnh chùa sẽ phải đi đò, rồi sau đó theo đường mòn lên núi có chùa Lôi Âm toạ lạc. Mặc dù, đường đi gập ghềnh nhưng ngôi chùa vẫn thu hút được nhiều khách đến hành hương, vãn cảnh.

Những điểm đến du lịch văn hoá, tâm linh này đang đón đợi bước chân du khách khi đến với Hạ Long.

Theo Thu Nguyên

Báo Quảng Ninh