Quảng Nam:

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

(Dân trí) - Trung tâm văn hóa – Thể thao Hội An cho biết, “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16” diễn ra từ ngày 17-19/8/2018.

Đây là sự kiện do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Quảng Nam và Nhật Bản tổ chức.

Sự kiện “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16” nhằm hưởng ứng kỷ niệm 45 năm ghi dấu chặng đường hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Hội An, Quảng Nam với các tổ chức, cá nhân tại Nhật Bản nói riêng.

Đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại cảng thị Hội An sẽ được tái hiện
Đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại cảng thị Hội An sẽ được tái hiện

Đây là bước ngoặc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, thể hiện thông điệp về tình hữu nghị bền chặt vượt qua mọi khó khăn và cùng hướng đến tương lai với những điều tốt đẹp đang ở phía trước.

Trong chuyến công du chính thức Nhật Bản vào tháng 6/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã ra “Tuyên bố chung” về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản. Trong đó, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2018).

Đóng vai trò là hoạt động văn hóa cốt lõi trong toàn bộ chuỗi sự kiện, giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản qua 15 kỳ tổ chức được đánh giá là đã tạo ra không gian mang đầy tính nhân văn để người dân từ hai vùng đất và những người yêu thích văn hóa Hội An, Nhật Bản có thể gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau vun đắp tình hảo hữu.

Chương trình khai mạc “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16” sẽ được diễn ra vào lúc 20h ngày 17/8/2018 tại Vườn tượng An Hội, TP Hội An với nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn được thể hiện bởi các nghệ sĩ Quảng Nam, Nhật Bản, đặc biệt là sự tham gia giao lưu của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Miu Lê, Võ Hạ Trâm và các diễn viên vở À Ố từ Lune Performance Center Hội An.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại Hội An sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như: tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại cảng thị Hội An, giới thiệu Đại sứ thiện chí Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16 UENO YUUKA, khánh thành công trình vệ sinh tại Công viên Đồng Hiệp, thi lắc thúng chai và đua ghe ngang Hội An – Nhật Bản, triển lãm ảnh “Di sản vô giá” của nhiếp ảnh gia Rehahn, trình nghề dệt lụa... cùng các hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật, võ thuật, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và các hoạt động tại Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản …. hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Tại TP Tam Kỳ cũng sẽ tổ chức các hoạt động như: Gặp gỡ các nhà đầu tư Nhật Bản, hội thảo xây dựng và phát triển đô thị thông minh gắn liền với với bảo vệ môi trường, tọa đàm kinh nghiệm giáo dục Nhật Bản và giao lưu hữu nghị Quảng Nam – Nhật Bản...

C.Bính