Mang “Áo ấm cho em” đến với học sinh ở Mù Cang Chải

(Dân trí) - “Áo ấm cho em” là chương trình từ thiện được công ty du lịch Vietravel tổ chức thường niên và đã đem đến niềm vui cho rất nhiều em nhỏ ở các điểm trường xa xôi. Tiếp nối thành công của những năm trước đó, năm nay, Vietravel Hà Nội đã nỗ lực đưa chương trình phổ biến rộng rãi hơn. Và trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Mù Cang Chải chính là điểm đến đầu tiên cho chuỗi hành trình đầy ý nghĩa này.

Trường Xéo Dì Hồ là một trong những trường đặc biệt khó khăn của xã Lao Chải với hơn 400 em học sinh học bán trú tại điểm trường, trong đó có rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất của trường vô cùng thiếu thốn.

Các em nhỏ hòa chung trong không khí vui tươi.
Các em nhỏ hòa chung trong không khí vui tươi.

Thầy Bùi Công Nguyên – hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Có tới 80% người dân trong xã thuộc hộ nghèo, nhà các em học sinh cách điểm trường xa nhất là 18km, bữa ăn của các em chỉ có ăn ngô khoai qua bữa, hôm nào khá thì có cơm trắng chan nước. Mùa mưa cũng như mùa khô, nóng cũng như lạnh chỉ có đôi chân trần, manh áo cộc. Trường phải đến từng thôn bản xa để vận động các em đi học”

Dường như, khi gặp những vị khách phương xa, gương mặt các em nhỏ vùng cao cũng rạng rỡ và bừng sáng hơn. Những cô bé loắt choắt, còi hơn rất nhiều so với tuổi, những cậu bé với mái tóc cháy nắng và đôi chân trần dính đầy đất cát,… đứa trẻ nào cũng cố hết sức để hòa chung với điệu múa, lời ca và niềm vui đang lan tỏa khắp không gian.

Những món quà tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui lớn cho các em nhỏ vùng cao.
Những món quà tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui lớn cho các em nhỏ vùng cao.

Tại chuyến đi này, Công ty du lịch Vietravel và du khách đã trao tặng cho thầy cô giáo và các em học sinh nhiều món quà thiết thực như 1 bộ máy vi tính, 400 chiếc áo ấm, 50 chăn bông, cùng rất nhiều sách tham khảo, vật dụng, đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm thiết yếu.. giúp thầy cô và các em học sinh thêm vững bước bước qua một mùa đông giá lạnh.

Đại diện ban tổ chức Công ty, anh Lương Anh Chiến cho biết “Những trải nghiệm trong chương trình du lịch từ thiện không chỉ mang niềm vui, nụ cười đến cho học sinh nghèo vùng cao mà còn làm cho hành trình du lịch thêm ý nghĩa. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện “Áo ấm cho em”, ngoài việc xác định đây là chương trình hoạt động xã hội thường niên, giúp đỡ các em học sinh khó khăn, mục tiêu của chung tôi còn là giới thiệu các địa điểm đến mới, trong đó có tỉnh Yên Bái nhằm phát triển du lịch vùng”.

Em nhỏ nào cũng thích thú với đèn ông sao.
Em nhỏ nào cũng thích thú với đèn ông sao.

“Chúng tôi vừa hi vọng và cũng tin rằng những sản phẩm tour du lịch từ thiện sẽ là "cây cầu" đưa ngày càng nhiều du khách có lòng hảo tâm đến với những bản làng vùng sâu, vùng xa để cùng giao lưu và mang đến niềm vui cho người dân nghèo, mặt khác sản phẩm này sẽ tạo nên nhiều hiệu ứng tốt trong cộng đồng để nhiều du khách biết tới và lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong các hành trình tiếp theo”.

Điều ý nghĩa hơn cả, trong đoàn từ thiện có các thành viên đến từ mọi miền trên cả nước. Thậm chí, cả những khách hàng ở Singapore khi biết đến chương trình từ thiện cũng hào hứng đăng ký tham gia. Ai cũng mong được góp chút công sức của mình, dù là nhỏ bé nhưng đều xuất phát từ trái tim và tấm lòng chân thành.

Các thành viên nhỏ tuổi trong đoàn cũng thể hiện tấm lòng sẻ chia với bạn ở vùng cao.
Các thành viên nhỏ tuổi trong đoàn cũng thể hiện tấm lòng sẻ chia với bạn ở vùng cao.

Anh Sỹ - một khách hàng tham gia chương trình chia sẻ “Hai con tôi rất hào hứng khi tham gia các chuyến đi, được tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của các bạn nhỏ vùng cao, được chứng kiến các bạn học sinh khó khăn, tận tay trao quà cho các bạn… các con đã rất vui. Sau mỗi chuyến đi, tôi mong rằng con mình sẽ sống có trách nhiệm và biết quan tâm đến mọi người hơn”.

“Du lịch thiện nguyện tuy phải bỏ nhiều công sức nhưng lại luôn chứa đựng sự bất ngờ và đầy tính nhân văn. Sau mỗi chuyến đi, trẻ được bồi đắp tình yêu thương và nhìn cuộc sống đa chiều, những điều mà không phải sách vở nào cũng có”, một vị khách khác trong đoàn tâm sự.

Các thành viên trong chuyến từ thiện ở điểm trường Xéo Dì Hồ.
Các thành viên trong chuyến từ thiện ở điểm trường Xéo Dì Hồ.

Năm 2017 này, Vietravel đã chính thức khởi động chương trình bắt đầu từ tháng 9 với 4 chương trình đi qua 4 cung đường Đông – Tây Bắc. Sau chuyến đi đến điểm trường ở Mù Cang Chải, chương trình sẽ tiếp tục đến với các em học sinh ở Pù Luông – Thanh Hóa (khởi hành 20/10), Hà Giang (khởi hàng 26/10) và Cao Bằng (khởi hành 16/11).

H.N