Quảng Nam:

Làng bích họa Tam Thanh khoác thêm áo mới

(Dân trí) - Sau 20 ngày làm việc dưới nắng nóng, các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã hoàn thành hơn 30 bức bích họa ở “Làng bích họa Tam Thanh”, cùng với hơn 100 bức bích họa được hoàn thành từ năm 2016, làng bích họa Tam Thanh có thêm sản phẩm mới để phục vụ du khách trong dịp hè này.

Ngày 30/5, tại nhà văn hóa thôn Thượng Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), UBND TP Tam Kỳ và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 2 dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc với tên gọi “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn”.


Những bức bích họa mới ở làng bích họa Tam Thanh

Những bức bích họa mới ở làng bích họa Tam Thanh

Phát huy sự thành công của giai đoạn 1 dự án, UBND TP Tam Kỳ đã đề nghị và thảo luận với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tiếp tục triển khai mở rộng làng bích họa từ thôn Trung Thanh đến thôn Thượng Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ). Sau một thời gian chuẩn bị, giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào ngày 10/5 vừa qua.

Qua 20 ngày làm việc tích cực, vượt qua các khó khăn, trở ngại về điều kiện sinh hoạt, ăn ở và thời tiết nắng nóng, đoàn tình nguyện đến từ Hàn Quốc gồm các họa sĩ, giáo viên mỹ thuật… cùng với đoàn viên thanh niên của TP Tam Kỳ và bà con nhân dân địa phương cùng góp công sức cho ra đời hơn 30 tấm bích họa, trong đó có 6 tấm bích họa cỡ lớn và mặc thêm những tấm áo mới rực rỡ cho hơn 50 ngôi nhà của người dân.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng tiến hành vẽ lại một số tấm bích họa tại thôn Trung Thanh và hình thành không gian trưng bày hình ảnh tư liệu tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Trung Thanh.

Nhiều người tạo dáng bên những bức họa mới được vẽ ở làng bích họa Tam Thanh
Nhiều người tạo dáng bên những bức họa mới được vẽ ở làng bích họa Tam Thanh

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo TP Tam Kỳ cho rằng, đây là nền tảng quan trọng, góp phần phát triển du lịch sinh thái văn hóa dựa vào cộng đồng của TP Tam Kỳ, đồng thời tạo sinh kế cho mỗi người dân tham gia dự án ở thôn Thượng Thanh nói riêng và xã Tam Thanh nói chung.

Làng Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) trở nên nổi tiếng từ khi các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc cùng với địa phương tạo ra những bức bích họa trên tường của hơn 100 hộ dân ở đây. Theo thống kê, từ khi làng bích họa khai trương đến nay, đã có cả triệu lượt du khách đến đây “chech-in”, vui chơi, giải trí…

Đặc biệt, ngôi làng này đã góp phần quan trọng trong việc làm thay đổi cảnh quang, cuộc sống của người dân nơi đây với ý nghĩa tích cực và hết sức ấn tượng. Ngoài nghề đi biển truyền thống, từ khi làng bích họa khai trương, người dân nơi đây đã biết làm du lịch, biết phục vụ du khách… Nhờ đó, cuộc sống của họ cũng thay đổi từ đây.

C.Bính