Khảo sát, thẩm định điểm Du lịch Đền Cờn

(Dân trí) - Ngày 3/01/2019 - Đoàn công tác của Sở Du lịch Nghệ An, các chuyên gia tuyến điểm du lịch, đại diện các Doanh nghiệp du lịch đã khảo sát thực tế và đánh giá tuyến điểm du lịch với di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia: Đờn Cờn tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Theo đó, việc khảo sát này được thực hiện theo Luật Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.

Thị xã Hoàng Mai có tài nguyên đa dạng, có thế mạnh về du lịch biển, du lịch tâm linh, làng nghề... Với 18km bờ biển trải dài từ Quỳnh Lập đến Quỳnh Liên, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, có khả năng thu hút khách du lịch.

Đền Cờn là một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng ở các tỉnh Bắc Trung bộ và cũng là địa danh du lịch, lịch sử văn hóa, tâm linh đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1993. Mỗi năm, đền đón hơn 110.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội Đền Cờn được Bộ VHTTDL chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đền Cờn là một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng ở các tỉnh Bắc Trung bộ và cũng là địa danh du lịch, lịch sử văn hóa, tâm linh đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1993. Mỗi năm, đền đón hơn 110.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội Đền Cờn được Bộ VHTTDL chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong số này có Đền Cờn là một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng ở các tỉnh Bắc Trung bộ và cũng là địa danh du lịch, lịch sử văn hóa, tâm linh đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1993. Mỗi năm, đền đón hơn 110.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội Đền Cờn được Bộ VHTTDL chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đoàn công tác đã đánh giá nghiêm túc về tài nguyên du lịch, kết cấu hạ tầng và các dịch vụ bổ trợ phục vụ khách du lịch cũng như các điều kiện vệ sinh môi trường, an ninh trật tự với điểm di tích này.

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng VH-TT thị xã Hoàng Mai, Trưởng ban quản lý di tích Đền Cờn chia sẻ: “Địa phương cam kết sẽ hoàn thành đủ các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công nhận điểm du lịch theo quy định của pháp luật và mong muốn các cơ quan chức năng sớm công nhận Đền Cờn trở thành Điểm du lịch, để thị xã Hoàng Mai có thêm cơ hội quảng bá du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế ”.

Duy An